Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ cấp độ địa phương

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp, bền lâu cấp quốc gia giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, các tỉnh, thành phố của hai bên tăng cường xúc tiến hợp tác đa phương diện, phát huy thế mạnh sẵn có của các địa phương. Đó là thông điệp được đưa ra tại buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ với Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh ngày 17/8.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (phải) tiếp Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Chan Sorykan. 

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác với Campuchia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch. Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với vai trò đó, Cần Thơ có sự kết nối giao thông vùng khá tốt với sân bay quốc tế, tuyến đường Bắc - Nam. Trong vài năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Cần Thơ đã có sự phát triển về hệ thống hạ tầng giao thông, nhiều tuyến cao tốc đi ngang thành phố. Từ đó, các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch được thúc đẩy tăng trưởng. Về nông nghiệp, Cần Thơ dành quỹ đất gần 10.000 ha chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp để đẩy mạnh phát triển mảng nông nghiệp công nghệ cao, chế biến.

Thời gian qua, Cần Thơ thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết Biên bản ghi nhớ với nhiều địa phương của Campuchia như: Thủ đô Phnom Penh, các tỉnh Battambang, Kompong Chhnang… Các lĩnh vực được ký kết gồm công nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch…

Cần Thơ thường xuyên có các hoạt động ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa với Campuchia. Trong đó, có một số hoạt động điểm nhấn được thực hiện thường kỳ như hoạt động mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Đại lễ dâng y Kathina… Năm 2023, thông qua các hoạt động giao lưu giữa hai bên, Cần Thơ hỗ trợ nước bạn hơn 46.000 USD.

Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng về thành tựu mới Cần Thơ đạt được thời gian qua. Đồng thời, cam kết trên cương vị công tác của mình, ông sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động kết nối giao thương, văn hóa, giáo dục… giữa Cần Thơ và các tỉnh, thành phố của Campuchia.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ thành phố, 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Cần Thơ sang thị trường Campuchia đạt 24,48 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, nông sản, dược phẩm, thuốc thú y… Kim ngạch nhập khẩu là 6,82 triệu USD, với mặt hàng chủ yếu là thép và các sản phẩm từ thép.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Lào - Campuchia
Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Lào - Campuchia

Chiều 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa đại biểu đại diện các gia đình Lào, Campuchia có con tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” và đại diện các gia đình Việt Nam nhận sinh viên Lào, Việt làm con nuôi, nhằm góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN