Thành phố Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sau gần 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tối 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ  tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Chú thích ảnh
Lễ công bố thành phố Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

Thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thời gian qua, thành phố đã tích cực huy động tất cả các nguồn lực bằng nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính riêng nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp đã gần 100 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/người/năm, cao gần gấp đôi năm 2016.

Hành trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Cao Lãnh bắt đầu từ năm 2012. Trong 8 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo, bước đi phù hợp, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi rõ rệt; kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đội ngũ cán bộ các cấp, ngành từng bước được trưởng thành, rút được nhiều bài học quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết, thành phố Cao Lãnh là địa phương thực hiện hai nhiệm vụ vừa phát triển đô thị trung tâm tỉnh lị, vừa chăm lo xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, điều đáng biểu dương nhất là tinh thần “Chăm chỉ - tự lực – hợp tác”, sự chung tay của người dân trong việc xây dựng hội quán, du lịch cộng đồng, hợp tác xã,… để phát huy thế mạnh của địa phương. Qua hơn gần 10 năm xây dựng, Đồng Tháp có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị gồm: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Cao Lãnh cần tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh; quyết tâm đưa địa phương trở thành đô thị loại I, thành phố văn minh, hiện đại, là đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Quảng Trị: Công bố huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Trị: Công bố huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 25/7, tại huyện Cam Lộ, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Công bố và đón nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN