Thăm, tặng quà người dân Quảng Bình chịu ảnh hưởng của bão lũ

Ngày 7/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà người dân tỉnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng của bão, lũ thời gian qua. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Đoàn trao tặng tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. 

Tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, sau khi thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi lời động viên, chia sẻ với nhân dân. Đoàn công tác đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ; trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 40 triệu đồng cho 3 gia đình bị sập nhà hoàn toàn.

Đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Bình vừa qua đã làm 183 thôn, bản thuộc 33 xã và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, 107 điểm bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở đất. Ngoài ra, thiên tai cũng làm 25 người chết, 197 người bị thương, hơn 106.000 hộ bị ngập nhà, trong đó trên 1.600 nhà bị hư hại, 286 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 1.100 phòng học, phòng chức năng hư hỏng, 73 trạm y tế bị ngập, 6 trạm hư hỏng, hơn 36km đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đê kè bị sạt lở, hư hỏng...ước tính tổng giá trị thiệt hại lên tới trên 3.500 tỷ đồng. Lệ Thủy, Quảng Ninh là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Đoàn trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng có các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ và trao 3 suất quà mỗi suất trị giá 40 triệu đồng cho 3 gia đình bị sập nhà hoàn toàn. ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đăng ký hỗ trợ hơn 103 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác hỗ trợ kịp thời cho người dân của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong lúc bão lũ diễn ra liên tiếp cũng như quá trình giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình quan tâm hơn nữa đến những hộ bị thiệt hại nặng chưa có nơi ở để tập trung sửa chữa, xây dựng lại nhà cho nhân dân trước Tết Nguyên đán. Các địa phương tập trung đẩy mạnh khôi phục sản xuất cho người dân trong vụ Đông Xuân 2020-2021; tích cực hỗ trợ học sinh đến trường với quyết tâm không để em nào nghỉ học vì khó khăn do bão lũ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và viết lưu bút tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện vệ sinh môi trường sau lũ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19. Đối với việc phân bổ tiền, hàng cứu trợ cần thực hiện theo đúng Nghị định 64/2008/NĐ-CP, không dùng tiền hỗ trợ bão lũ để chi sang những việc khác..

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thay mặt đoàn công tác trao tặng tỉnh Quảng Bình 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm gia đình liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (hy sinh trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3) tại thành phố Đồng Hới.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi
Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1991/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN