Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT trao đổi hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển giáo dục.
Quang cảnh cuộc họp.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên coi Nghị quyết 57-NQ/TW là kim chỉ nam, trong đó chuyển đổi số và công nghệ đổi mới sáng tạo là phương thức mới cho mọi việc.
Đại học Thái Nguyên mỗi năm có 81.000 sinh viên mới, đạt số lượng cao nhất Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh mong muốn FPT phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực trẻ ở Thái Nguyên. Tỉnh cũng đề xuất khảo sát, nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tại địa phương.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn tập đoàn hỗ trợ Thái Nguyên phát triển kinh tế số để thay đổi mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất, dùng kinh tế số để thay đổi chính quyền số, phát triển xã hội số.
Thời gian qua, Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng phim trường số, hướng đến phát triển trung tâm sản xuất phim truyền hình và phim điện ảnh, từ đó phát triển du lịch địa phương dựa trên những đặc trưng riêng củaThái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh mong muốn hợp tác, hỗ trợ để Thái Nguyên trở thành trung tâm đồ họa, điện ảnh số, nghệ thuật số; đồng thời hỗ trợ để ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản.
Về giáo dục, FPT mong muốn xây dựng hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông đến đào tạo nghề. Tập đoàn FPT định hướng đào tạo theo khung chương trình tiên tiến, đưa STEM, robotics vào giáo án giảng dậy ngay từ cấp 2, để 5-10 năm nữa Thái Nguyên có nguồn nhân lực chất lượng cao, vì sự phát triển bền vững của địa phương. Đặc biệt, FPT sẽ tập trung đào tạo về trí tuệ nhân tạo.
Từ kinh nghiệm hơn 36 năm trong lĩnh vực công nghệ, tham gia vào nhiều đề án quan trọng của đất nước, FPT đề xuất công nghệ thông tin là động lực để Thái Nguyên phát triển kinh tế số, chuyển từ hành chính công sang quản trị công.