Thái Nguyên: Bầu cử diễn ra an toàn, thành công, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,96%

Cùng với cử tri cả nước, trong ngày 15/3, trên 1,2 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn, đông đảo cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chú thích ảnh
Cử tri Thái Nguyên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, tính đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, toàn tỉnh có 1.239.022 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó, 72/92 đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của cử tri trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp.

Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, không khí diễn ra sôi nổi, trang trọng và phấn khởi. Nhiều cử tri có mặt từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ở nhiều địa phương, người dân mặc trang phục truyền thống khi tham gia bầu cử, tạo nên sắc màu sinh động và ý nghĩa cho ngày hội lớn của toàn dân.

Đúng 7 giờ sáng, 100% tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai mạc theo đúng quy định. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng trình tự pháp luật. Sau lễ khai mạc, cử tri lần lượt thực hiện các bước kiểm tra danh sách, nhận phiếu và bỏ phiếu vào hòm phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Để lan tỏa không khí dân chủ của ngày bầu cử, tỉnh Thái Nguyên tổ chức truyền hình trực tiếp tại 5 điểm cầu chính gồm phường Phan Đình Phùng, phường Đức Xuân, phường Vạn Xuân, xã Chợ Mới và Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Qua đó, hình ảnh cử tri phấn khởi đi bầu cử đã được truyền tải rộng rãi, góp phần cổ vũ tinh thần tham gia bầu cử của nhân dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 20 người ứng cử để bầu 10 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, có 29 đơn vị bầu cử với 90 người ứng cử để bầu 59 đại biểu. Ở cấp xã, toàn tỉnh có 730 đơn vị bầu cử với 3.066 người ứng cử để bầu 1.906 đại biểu HĐND. Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 1.503 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia thực hiện quyền công dân.

Chú thích ảnh
Cử tri Thái Nguyên tìm hiểu danh sách của các ứng cử viên.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai chu đáo. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu. Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều điểm trọng yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi bầu cử.

Bên cạnh đó, chính quyền các xã, phường, thị trấn cũng chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ và đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc, tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân đã tạo nên sự chủ động, đồng bộ và hiệu quả trong công tác tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh...

Với tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên cả nước.

PV
Đồng bào dân tộc Mông ở xã xa nhất Thái Nguyên trong ngày hội bầu cử
Đồng bào dân tộc Mông ở xã xa nhất Thái Nguyên trong ngày hội bầu cử

Bằng Thành là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, xa nhất ở phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Xã Bằng Thành cách trung tâm hành chính tỉnh gần 200 km địa hình hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn. Xã Bằng Thành được sáp nhập từ 4 xã cũ là Bộc Bố, Nhạn Môn, Giáo Hiệu và Bằng Thành của huyện Pác Nặm cũ (thành xã mới có tên gọi là xã Bằng Thành). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN