Tết đến nơi vựa đào nổi tiếng xứ Thanh

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề cũng là khoảng thời gian vựa đào phai nổi tiếng của xứ Thanh thuộc xã miền núi Xuân Du, huyện Như Thanh đồng loạt bung nở.

Chú thích ảnh
Xã miền núi Xuân Du có trên 1.000 hộ trồng đào với diện tích 145 ha, tập trung ở 8/14 thôn và được tỉnh công nhận là “Làng nghề trồng hoa đào cảnh”. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Với đặc điểm nụ hoa mập, khi nở bung ra màu hồng nhạt, hoa to, cánh đẹp, chồi lá biếc xanh, xen lẫn những quả đào xanh non của trà hoa sớm, đào Xuân Du đang là loài hoa được nhiều khách hàng tìm kiếm để trưng trong Tết này. Sắc hồng tươi thắm của những cánh hoa đào không chỉ tô điểm cho vùng đất Xuân Du mà như đang mang sắc xuân tươi mới đến với muôn nhà.

Có mặt tại xã miền núi Xuân Du, huyện Như Thanh những ngày cận Tết ai ai cũng cảm nhận được niềm vui rạng ngời trên gương mặt của các hộ trồng đào. Tại đây, hầu hết các gia đình đều trồng đào, nhà ít thì chục gốc, nhà nhiều lên đến cả vài trăm gốc. Đến Xuân Du những ngày này đâu đâu cũng thấy bạt ngàn hoa đào. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào bung nở đúng thời điểm.

Càng vào những ngày cận Tết, không khí buôn bán đào ở đây càng trở nên sôi động. Thương lái, người chơi đào, người dân từ khắp các nơi tập trung về Xuân Du để lựa đào, ngắm đào. Dọc các tuyến đường chính của xã Xuân Du, xe ô tô, xe tải, xe máy đậu thành hàng dài 2 bên đường để mua đào làm rộn rã cả vùng quê. Nhiều người còn ví von, muốn cảm nhận hương vị, sắc màu của Tết, chỉ cần đến Xuân Du sẽ thấy đầy đủ sắc màu của Tết và thấy Tết rất gần kề.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn 5, xã Xuân Du), vừa chở đào của gia đình từ chân đồi xuống trục đường chính của xã để bán phấn khởi cho biết: "Năm nay gia đình cũng kiếm được mấy chục triệu tiền bán đào, tuy mấy ngày cận tết có chút vất vả nhưng bà con Xuân Du rất phấn khởi vì nhiều khách đến mua đào. Đào Xuân Du năm nay được mùa, được giá. Trung bình mỗi cây tuổi đời 3-4 năm, có dáng đẹp, nụ, hoa nhiều, giá từ 2-5 triệu đồng, những cây nhỏ hơn cũng có giá từ 500.000 đồng -1 triệu đồng".

Chú thích ảnh
Năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng sức mua đào ở thị trường nội tỉnh nhưng ngày cận Tết vẫn tăng. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Đi sâu vào thôn 6 thăm ruộng đào của gia đình anh Nguyễn Khắc Thơ (thôn 6, xã Xuân Du, huyện Như Thanh) chúng tôi gặp nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh với hoa đào. Gia đình anh Thơ được biết đến là một trong những hộ gia đình trồng nhiều đào ở Xuân Du. Năm nay, gia đình anh trồng khoảng 700 gốc đào phai.

Hiện tại có khoảng 300 gốc bung nụ, nở hoa rực rỡ được người dân và thương lái đặt mua, chỉ 1-2 ngày nữa khách sẽ ồ ạt đến đào gốc bứng về. Dự kiến tiền thu được từ bán đào khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí vụ đào năm nay sẽ đem về cho gia đình anh Thơ khoảng 180-200 triệu tiền lãi, đó là chưa kể tiền bán cây đào giống cho người dân trồng trong vụ mới.

Anh Nguyễn Khắc Thơ cho biết: "1-2 năm trở lại đây, vườn đào của gia đình tôi được nhiều người biết đến; trong đó có khá nhiều thanh niên nam nữ đến xin chụp ảnh ở vườn đào với những bộ váy áo xúng xính rất đẹp mắt. Cứ đà này, sang năm tôi sẽ trồng thêm nhiều đào, quy hoạch khu chụp ảnh với đào cũng như tạo các cảnh quan bắt mắt xung quanh để thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh quảng bá cho đào Xuân Du."

Là một người buôn đào Xuân Du lâu năm, anh Lê Văn Hải, (thành phố Thanh Hóa) cho biết: "Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID nên sức mua của thị trường có giảm sút hơn so với mọi năm nhưng khách của tôi vẫn hỏi mua đào Xuân Du là nhiều nhất vì đào Xuân Du đẹp, giá cả phải chăng, không quá đắt và khó mua như đào Quảng Chính (huyện Quảng Xương) hay các loại đào đá, đào rừng trồng khác. Hôm nay tôi lên đây theo xe tải để đánh khoảng 1.000 gốc về phố bán cho người dân."

Hơn chục năm trở lại đây, chính quyền xã Xuân Du đã thực hiện việc quy hoạch và định hướng cho người dân mở rộng diện tích trồng đào, đưa cây đào thành một trong những cây kinh tế chủ lực của địa phương. Hàng năm, địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc đào cho các hộ dân.

Đến nay, xã Xuân Du có có 1.200/1.670 hộ trồng đào phai với diện tích hơn 150 ha cả đào trồng trên đồi và đào trồng dưới ruộng. Đào phai Xuân Du không chỉ được ưa chuộng ở thị trường phía Bắc mà còn được vận chuyển vào phương Nam.

Chú thích ảnh
Càng vào những ngày cận tết, không khí buôn bán đào ở Xuân Du càng trở nên sôi động. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng đào cũng như hoạt động mua, bán đào, UBND xã Xuân Du đã phối hợp với ngành Nông nghiệp Thanh Hóa in 11.000 tem truy xuất nguồn gốc cây đào, để cây đào Xuân Du trở thành hàng hóa lưu thông một cách thuận lợi trên thị trường.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du khẳng định: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thương lái từ các tỉnh ngoài năm nay ít vào Xuân Du đánh đào như mọi năm nhưng bù lại, đào Xuân Du được tiêu thụ nhiều hơn trong tỉnh nên không ảnh hưởng nhiều đến việc bán đào của bà con. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đào Xuân Du nở đều, bông to, đẹp.

Hiện nay, hầu hết các vườn đào đã được các thương lái đặt mua, dự báo một vụ mùa bội thu cho bà con trồng đào tại Xuân Du, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 50 triệu đồng/năm. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng đào, nhiều hộ dân ở Xuân Du đã trở thành triệu phú chỉ sau một vài năm trúng vụ."

Rời Xuân Du trong 1 chiều đượm nắng, ngược chiều lên xuống, xe cộ vẫn tấp nập chở đầy sắc màu của Tết nối đuôi nhau về với mọi nhà.

Hoa Mai (TTXVN)
Để đào phai Đông Sơn có chỗ đứng 
Để đào phai Đông Sơn có chỗ đứng 

Những ngày này, về với làng đào phai Đông Sơn, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên vô cùng đặc sắc. Xen giữa những đồi keo bạt ngàn xanh mát là những vườn đào phai được người dân trồng từ nhiều năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN