Tây Ninh khẩn trương ứng phó lũ lớn, bảo vệ hơn 62.000 ha lúa vụ Thu Đông

Ngày 22/10, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mực nước đang ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, đồng thời dự báo sắp xuất hiện thêm một cơn bão mới, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và sản xuất, đặc biệt là hơn 62.227 ha lúa tại các xã, phường thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống lũ và bảo vệ sản xuất.

Chú thích ảnh
Hàng trăm ha lúa xã Nhơn Hòa Lập bị lũ đe dọa. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh, trong thời gian tới, mưa lớn kết hợp với triều cường sẽ khiến mực nước tại các sông, kênh, rạch tiếp tục dâng cao. Nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Dự báo đỉnh lũ năm 2025 tại các trạm đầu nguồn (trạm nội đồng phía Bắc tỉnh Tây Ninh) đạt mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II, đặc biệt ở các vùng trũng thấp. Lũ dự kiến đạt đỉnh trong các ngày 23 - 24/10.

Cụ thể, mực nước tại trạm Tân Hưng trên sông Hồng Ngự đạt 3,0 m (cao hơn báo động II là 0,2 m); trạm Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây ở mức 2,0 m (ở báo động III); trạm Vĩnh Hưng trên Kênh 28 đạt 2,98 m; và trạm Hưng Điền B trên kênh Cái Bát đạt 3,4 m.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng Tháp Mười, tập trung rà soát, cập nhật và triển khai ngay phương án ứng phó với lũ; săn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời xử lý tình huống.

Các tuyến đê bao, cống, đập, bờ bao đang sản xuất lúa vụ Thu Đông 2025, Đông Xuân 2025-2026, vùng rau màu, cây ăn trái phải phải được chủ động kiểm tra, gia cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời huy động tối đa sự tham gia của người dân. Trường hợp xảy ra sự cố mà địa phương không xử lý kịp thời, người đứng đầu xã, phường phải chịu trách nhiệm.

Các địa phương cần thường xuyên theo dõi, xác định khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn; bảo đảm lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở phải được tăng cường, hướng dẫn người dân thu hoạch sớm nông sản, bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất.

Trong thời gian cao điểm mưa lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình thủy lợi, hồ đập, trạm bơm tiêu úng; hướng dẫn kỹ thuật tiêu thoát nước, bảo vệ và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau lũ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên thông tin, cảnh báo diễn biến lũ, mực nước để người dân chủ động ứng phó. Ngành cũng phối hợp với các địa phương rà soát, gia cố, tôn cao các tuyến đê bao bảo vệ dân sinh và sản xuất; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể việc gia cố, xây dựng các tuyến đê bao xung yếu tại khu vực thực hiện Đề án Phát triển 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu sẵn sàng phương án phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra. Lực lượng, phương tiện phải luôn trong tình trạng sẵn sàng cơ động để tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ địa phương gia cố đê bao, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ngập lụt hoặc vùng sơ tán dân.

Sở Y tế cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại những khu vực có nguy cơ cao hoặc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ngành y tế phải chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất xử lý môi trường để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh phát sinh.

Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong trường hợp có khu vực bị cô lập do lũ, Sở phải phối hợp với các đơn vị liên quan để vận chuyển kịp thời lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến người dân.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, từ ngày 10/10 đến nay, nước lũ đang lên nhanh tại các xã, phường thuộc vùng Đồng Tháp Mười. Một số thiệt hại đã được ghi nhận: tại xã Vĩnh Thạnh, vỡ đê ngày 9/10 làm ngập 28,5 ha lúa và 8,87 ha cây ăn trái (chủ yếu là sầu riêng, dừa, mít); tại xã Vĩnh Châu, có 4,5 ha mít ba năm tuổi bị ngập do không có đê bao, người dân đang khẩn trương đắp đê và bơm thoát nước; tại xã Hưng Điền, đoạn đê bao khu vực kênh 79 - T9 - ngọn Sông Trăng - Kênh T11 (ấp Bưng Ràm) bị vỡ khoảng 5 m, tuy nhiên địa phương đã huy động lực lượng gia cố và bơm nước ra kịp thời nên không xảy ra thiệt hại lớn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đỗ Hữu Phương, tổng giá trị thiệt hại do dông lốc, mưa lớn và lũ lụt từ đầu năm 2025 đến nay ước khoảng 10,8 tỷ đồng. Hiện ngành đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ các địa phương có diện tích sản xuất bị thiệt hại do thiên tai.

Giang Phương (TTXVN)
Quân đội chủ động rà soát các phương án ứng phó bão số 12 và mưa lũ 
Quân đội chủ động rà soát các phương án ứng phó bão số 12 và mưa lũ 

Ngày 22/10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ký Công điện số 3617/CĐ-CHCN về việc triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN