Tập hợp, đoàn kết cựu chiến binh tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Trong hai ngày 17 và 18/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự và chỉ đạo có ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Tạ văn Long phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII. 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tại Phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 người. Ông Nguyễn Trung Thái tái cử Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội khóa VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá. Cụ thể: 100% hội viên luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kết nạp mới 250 hội viên; phấn đấu hàng năm có 95% trở lên tổ chức cơ sở Hội đạt vững mạnh toàn diện…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được nhiệm kỳ vừa qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cựu chiến binh, đặc biệt là Kết luận số 66, ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Các cấp Hội tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Hội phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, động viên, khuyến khích hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động; tiếp tục giữ vững và phát huy được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng lòng vượt khó vươn lên, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu (trong đó, hoàn thành vượt mức 9/12 chỉ tiêu). Qua đó khẳng định, Hội là thành viên tích cực, có uy tín, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hội đã tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân có hiệu quả, nhất là dịp Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp Hội đã đóng góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế; huy động 4.981 cán bộ, hội viên tham gia vào 2.140 tổ, đội tuyên truyền, chốt kiểm dịch, góp phần khống chế, kiểm soát, đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các cấp Hội đã xây dựng được 1.117 mô hình “Dân vận khéo”; thành lập mới 2 Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện và thành lập Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh; có trên 1.400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi. Các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ hoạt động hiệu quả; đã huy động được trên 18 tỷ đồng từ quỹ nội bộ, sử dụng có hiệu quả trên 899 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, trên 7 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và gần 78 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng giúp giải quyết việc làm cho trên 24 nghìn lao động; giúp 3.438 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, xóa 834 nhà tạm, nhà dột nát… Tỷ lệ tổ chức Hội đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm đạt 98,1%. Tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu” là 98,8%; tỷ lệ gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa” là 98,5%; không có tổ chức hội yếu kém, cán bộ hội viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trao Huân chương Độc lập hạng Ba và tặng hoa chúc mừng cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

Tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Việt Dũng (TTXVN)
Cựu chiến binh tỉnh Sơn La thi đua làm kinh tế giỏi
Cựu chiến binh tỉnh Sơn La thi đua làm kinh tế giỏi

Sau những năm tháng trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng, tiên phong trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho đồng đội, con em gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN