Tạo điều kiện thuận lợi giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công

Tối 23/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc "Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020".

Chú thích ảnh
Mỗi gian hàng tham dự Ngày hội đều được trình bày đẹp mắt với nhiều sản phẩm mang đặc trưng vùng miền.

62 gian hàng đại diện các đơn vị trong tỉnh, các doanh nghiệp nữ các tỉnh bạn đã được trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại chương trình.

Với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công”, ngày hội là dịp để hội viên, phụ nữ các dân tộc, các vùng miền trên địa bàn tỉnh giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của mỗi địa phương.

Mỗi gian hàng đều được trình bày đẹp mắt với nhiều sản phẩm mang đặc trưng vùng miền như: Chè Lam Phủ Quảng của cơ sở sản xuất Lâm Thu (Vĩnh Lộc); mật ong Hưởng Hoa của Hợp tác xã ong mật Hưởng Hoa (Thạch Thành); Nấm bào ngư xám, Nấm mộc nhĩ khô, Nấm linh chi đỏ của Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng (Như Thanh); Cam đường Canh Như Xuân, Cam Xã Đoài Như Xuân của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thành Công (Như Xuân); Lá xông hơi cảm lạnh, Ngâm chân Mộc Việt của hộ sản xuất Nguyễn Thị Lan Anh (Quảng Xương); Dưa kim hoàng hậu Thiên Trường 36 của Công ty Thiên Trường 36 (Đông Sơn) và Gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại trang của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Long; Dầu lạc Linh Phượng của hộ sản xuất Nguyễn Thị Thùy Linh (Hà Trung)…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã chấm điểm và tôn vinh 10 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ 54 sản phẩm, đề án, ý tưởng tham gia trưng bày. Tiêu biểu như sản phẩm Lá xông hơi cảm lạnh, Ngâm chân Mộc Việt của hộ sản xuất Nguyễn Thị Lan Anh (Quảng Xương); Mật ong Hưởng Hoa của Hợp tác xã ong mật Hưởng Hoa (Thạch Thành)…. 10 ý tưởng, sản phẩm tiêu biểu sẽ tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh liên kết, vận động các chương trình để hỗ trợ, giúp cho các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm khởi nghiệp trở thành hiện thực và phát huy hiệu quả.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham quan các gian hàng. 

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa cho biết: tham dự "Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp" năm 2020, các hội viên phụ nữ đã mang đến chương trình tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Kết quả của quá trình lao động sáng tạo là tạo ra những sản phẩm hữu ích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt năm nay có sản phẩm đoạt giải OCOP (Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm) cấp tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có gần 18.000 hội viên phụ nữ được tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp; hơn 3.000 chị được nhận sự hỗ trợ từ các cấp Hội cho hoạt động khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Trong đó, Hội đã hỗ trợ thành lập 700 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ.

Theo đó, các cấp Hội phấn đấu đến năm 2025, đạt được chỉ tiêu hỗ trợ trên 900 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và 2.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lượng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ sẽ là ưu tiên tiếp theo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới...

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
 Phụ nữ khởi nghiệp với những sản phẩm 'sinh ra từ làng'
Phụ nữ khởi nghiệp với những sản phẩm 'sinh ra từ làng'

Khởi nghiệp vốn là câu chuyện không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ các chương trình, đề án, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo từ những nguyên vật liệu “sinh ra từ làng”, làm nên sản phẩm “quê” nhưng hiệu quả cao về kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN