Tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn, đồng bào nghèo

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, Quảng Nam đã triển khai nhiều đoàn công tác đến các huyện miền núi của tỉnh để thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đem lại một cái Tết vui tươi đầm ấp, không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Nam Giang (Quảng Nam) tặng qùa Tết cho các già làng, trưởng bản xã vùng biên giới Chơ Ơm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gửi lời thăm hỏi, chúc Tết an khang, đầm ấm, hạnh phúc đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ đối tượng, tuyệt đối không để hộ nào không có Tết, thiếu đói. Các địa phương kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở khu dân cư, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón Tết an vui, đầm ấm; chăm lo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm cũng có những phần quà ý nghĩa tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần mang đến một Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi hơn cho những người yếu thế trong xã hội…

Ông Phan Chí Thanh, 80 tuổi lão thành cách mạng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Hằng năm cứ đến dịp Tết cổ truyền, những lão thành cách mạng như tôi lại được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên. Những phần quà ý nghĩa không chỉ mang niềm vui tới trong những ngày Xuân mà việc thăm hỏi động viên còn giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe với con cháu…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết: Bên cạnh khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu của Trung ương, tỉnh giao, chính quyền địa phương các cấp cần kịp thời hỗ trợ gạo, quà Tết được phân bổ cho người dân được hỗ trợ; tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Các địa phương cần đảm bảo an ninh trật tự, tạo không khí vui Xuân ấm áp, lành mạnh và an toàn; có các biện pháp ứng phó trước diễn biến thời tiết xấu, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường, không khí vui Xuân của người dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với quà của Chủ tịch nước, Quảng Nam đã trích ngân sách địa phương để trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo,... với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng. Những món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương được trao đến tay người dân, mang tới cho họ niềm vui phấn khởi để đón một cái Tết an vui, đầm ấp.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Thái Bình
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Thái Bình

Ngày 30/1, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 1.400 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN