Tân Sơn đổi thay tích cực nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Ngày mới thành lập, cơ sở vật chất của huyện Tân Sơn còn rất tạm bợ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà chưa đến hai thập niên, Tân Sơn đã có những đổi thay tích cực, từ một huyện nghèo, sinh sau đẻ muộn đã phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Diện mạo làng quê khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt ở những xã, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Chú thích ảnh

Từ  “rốn nghèo” vươn lên

Cách đây 18 năm, huyện Tân Sơn chính thức được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ huyện Thanh Sơn. Huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ này có 83% dân số là đồng bào dân tộc. Thời gian đầu thành lập (30/4/2007), huyện có 14/17 xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 61% và là một trong 61 huyện nghèo nhất cả nước, được thụ hưởng chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ ngay đợt đầu tiên.

Chú thích ảnh
Các điểm giao dịch của NHCSXH huyện Tân Sơn khẩn trương giải ngân vốn vay cho người dân. 

Nhờ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,tháng 3/2018, huyện Tân Sơn đã thoát khỏi danh sách các huyện nghèo của cả nước vào, sớm 2 năm so với kế hoạch. Qua 7 năm không còn là “rốn nghèo”, Tân Sơn chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm là 1,7%, hộ cận nghèo giảm 1,52%. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 14,67%; hết năm 2024 giảm còn gần 13%. Đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 8 lần so với ngày đầu thành lập năm 2007.

Chú thích ảnh
Các điểm giao dịch của NHCSXH huyện Tân Sơn khẩn trương giải ngân vốn vay cho người dân. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn khẳng định: Để có được những kết quả này, ngoài với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, còn có sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và những đóng góp quan trọng, hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại địa bàn trong việc thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt sau 10 năm đưa Chỉ thị số 40/CT-TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” vào cuộc sống.

Chú thích ảnh
Các điểm giao dịch của NHCSXH huyện Tân Sơn khẩn trương giải ngân vốn vay cho người dân. 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở huyện Tân Sơn thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách. Chính quyền từ huyện đến xã cũng ưu tiên bổ sung nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay các hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn trên toàn địa bàn.

Nhờ đó, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủy thác qua NHCSXH là 6,847 triệu đồng, tăng 1.500 triệu đồng so với 31/12/2024. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 1.346 triệu đồng; vốn từ ngân sách huyện là 4.687 triệu đồng, tăng 1.244 triệu đồng; nâng tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên toàn huyện đến 31/3/2025 đạt kỷ lục 681.730 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Ông Tăng Tiến Sỹ (áo hồng, thứ ba từ trái sang) Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Sơn, trao giấy khen của NHCSXH TW cho các điển hình làm tốt công tác tín dụng chính sách của huyện.

Theo ông Tăng Tiến Sỹ, Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Sơn, kết quả này có được là nhờ lãnh đạo địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tập trung vào việc huy động các nguồn lực tài chính, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn.

Chuyển kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ trung ương chuyển về, do đơn vị tích cực huy động và từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH …. đã được đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách huyện Tân Sơn không chuyển tải kịp thời về xóm, bản, đến từng hộ nghèo, đối tượng chính sách, giúp bà con vay vốn thuận lợi, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Tân Sơn luôn bám sát cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất hiệu quả.

Nhờ được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, bà con các dân tộc trên địa bàn huyện đã ổn định đời sống.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Tân Sơn luôn bám sát cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất hiệu quả.

Gia đình ông Lê Văn Liên, vốn là một trong những hộ nghèo của xã Mỹ Thuận (Tân Sơn). Cả nhà 4 người chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập chính từ trồng lúa và sắn, song hiệu quả canh tác không cao, đói nghèo cứ đeo bám. Năm 2010, thông qua Hội nông dân xã, ông Liên đã được vay 10 triệu đồng để đầu tư trồng chè và chăn nuôi. Trên diện tích gần 2ha đất đồi trước đây chỉ trồng sắn và lúa nương, ông quy hoạch thành vùng chuyên canh chè, các diện tích ven đồi cải tạo để cấy lúa, đào ao thả cá, kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Thực hiện phương thức lấy ngắn nuôi dài, hàng năm sau khi trừ chi phí, ông đều dành một phần vốn tích lũy để quay vòng mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động.

Sau 5 năm mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, gia đình ông Liên đã thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học đàng hoàng, thu nhập mỗi năm đạt 120-150 triệu đồng. Không chỉ tích cực làm kinh tế gia đình, ông Liên còn hướng dẫn chuyển giao kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hộ dân trong thôn làm theo. Hiện nay ông đang là tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn của khu Hồng Phong.

Tính đến thời điểm này, tổ của ông Liên có 52 hộ đang vay vốn của NHCSXH, tập trung ở 5 nhóm đối tượng vay, chủ yếu đầu tư phát triển cây chè, chăn nuôi và vốn vay học sinh sinh viên. Qua đánh giá, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, nhờ đó số hộ nghèo trong khu giảm xuống còn 9 hộ.

Còn chị Sa Thị Ánh Nguyệt (xã Kim Phượng, huyện Tân Sơn) đã sử dụng vốn vay thuộc chương trình tín dụng giải quyết việc làm, để đầu tư nuôi lợn lửng, gà chọi và thâm canh rừng cây gỗ lớn. Có “của ăn, của để” từ bán lợn, gà, chị trả hết nợ gốc, lãi và đầu tư nuôi thêm 2.000 con cá trê, 100 gà cựa, vịt suối, đặc biệt là đầu tư mô hình “ếch trên, cá dưới” - nuôi ếch bằng lồng lưới trên mặt ao kết hợp nuôi cá dưới ao, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau một thời gian “cắp cặp” đi học hỏi, tìm hiểu thực tế, chị quyết định nuôi thêm khoảng gần 5.000 con ếch trên ao nuôi cá của gia đình. Ba tháng nuôi là thu được ếch thương phẩm, chị xuất bán cho thương lái, liên kết với nhà hàng, quán ăn với giá từ 80.000-90.000 đồng/kg. 

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Tân Sơn luôn bám sát cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất hiệu quả.

Riêng năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 3.176 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền cho vay lên đến trên 161 tỷ đồng, trong đó có 1.192 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, được vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 886 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 200 lao động (trong đó có 60 lao động đi làm việc tại nước ngoài); cho vay phát triển sản xuất kinh doanh tại xã vùng khó khăn đến 841 khách hàng. Đặc biệt, từ bước đà thoát khỏi danh sách huyện nghèo 7 năm trước, năm 2025, NHCSXH Tân Sơn phấn đấu góp lực giúp địa phương giảm thêm trên 1,72% tỷ lệ hộ nghèo, đưa chỉ số này về dươi s13%.

Phát huy thành tích đạt được, NHCSXH huyện Tân Sơn tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tích cực thực hiện phong trào thi đua “cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… phấn đấu giữ vững vai trò là “điểm sáng” là “trụ cột” trong công cuộc giảm nghèo bền vững”, xứng đáng là cán bộ ngân hàng chính sách xã hội “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” người nghèo và các đối tượng chính sách, qua đó góp phần thiết thực vào cuộc hành trình giảm nghèo bền vững, dựng xây cuộc sống no đủ, tươi sáng trên vùng miền núi - dân tộc phía Tây nam tỉnh Phú Thọ.

Minh Uyên
Điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách tại Thái Nguyên
Điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách tại Thái Nguyên

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ có sự phối hợp tốt giữa chính quyền với hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn. Vốn vay ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu của người dân đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến tháng 5/2025, tổng dư nợ các chương trình cho vay chính sách tại Phổ Yên đạt hơn 671 tỷ đồng với hơn 11 nghìn hộ còn dư nợ; nhiều năm liền không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN