Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Thái Bình

Ngày 11/8, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân tại ngày hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đây là địa phương được chọn tổ chức làm điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 của tỉnh Thái Bình.

Tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 7 tập thể, cá nhân; tặng quà cho 5 cá nhân của huyện Tiền Hải có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Tiền Hải, Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân của huyện Tiền Hải vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Phát biểu tại Ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương ghi nhận, những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải và xã An Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thái Bình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, huyện, xã đã được quan tâm tổ chức bài bản với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương...

Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải và xã An Ninh trong việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Qua các chuỗi hoạt động tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thấy rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải, xã An Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh về cơ sở dự Ngày hội.

Thái Bình tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở, thôn, xóm, làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học. Tỉnh cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc. 

Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và hướng dẫn người dân, những người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học chăm lo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự...

Xã An Ninh nằm ở phía Tây huyện Tiền Hải, có diện tích 608 ha với 5 thôn, gần 3.000 hộ dân, 7.600 khẩu. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thất cho biết, những năm qua, các hoạt động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực sáng tạo, linh hoạt, để lại những dấu ấn tốt đẹp và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Ngày hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa, có tính xã hội hóa cao. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trở thành "điểm sáng" được nhân rộng như: "Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Mô hình cổng trường học an toàn giao thông", "Mô hình tôn giáo đoàn kết"...  

Chú thích ảnh
Các hoạt động trong ngày hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Ngày hội, xã An Ninh tiếp tục ra mắt hai mô hình tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự, một mô hình camera giám sát an ninh trật tự và một câu lạc bộ thắp sáng niềm tin. Ban Tổ chức Ngày hội còn tổ chức thi đấu thể thao, văn nghệ thu hút đông đảo người dân trong xã tham gia.

Sơn Hải (TTXVN)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau
Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN