Tháng Công nhân 2023:

Sôi nổi Ngày hội thanh niên công nhân tại Kiên Giang

Ngày 27/5, tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân năm 2023.

Chú thích ảnh
Gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của công nhân thanh niên. Ảnh: TTXVN phát

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng "Tháng công nhân" năm 2023; chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên công nhân và đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp.

Tại Ngày hội, với nhiều hoạt động ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho hàng ngàn công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc. Ngoài các hoạt động mang tính vui chơi cộng đồng, như nhảy bao bố, sợi dây đoàn kết, ném vòng, kéo co… còn diễn ra giải việt dã; tổ chức gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; thi "Tiếng hát và nét đẹp thanh niên công nhân". Ngoài ra, tổ chức trao quà cho công nhân thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn cài đặt định danh điện tử (VneID); ngày hội thanh niên công nhân không sử dụng tiền mặt...

Chú thích ảnh
Hướng dân thanh niên công nhân cài đặt định danh điện tử. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân, thông qua chương trình này, lãnh đạo các công ty tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, lao động trẻ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các loại hình, hình thức tập hợp, vận động thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng hành tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân; tạo môi trường để thanh niên công nhân phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngày hội "Thanh niên công nhân năm 2023" đã tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên công nhân.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối công nhân được triển khai hiệu quả, mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng, xã hội. Hàng năm, có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm khoản kinh phí đầu tư rất đáng kể cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Thanh niên công nhân, lao động trẻ ngày càng khẳng định được khả năng, năng lực và thấy rõ trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay đời sống một số bộ phận thanh niên công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều điều kiện để học tập, nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận được các chính sách an sinh, xã hội cấp thiết. Một số doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh, tác động của nền kinh tế thị trường phải tinh giản lao động. Tổ chức Đoàn tại các khu vực ngoài nhà nước chưa phát huy được hiệu quả, một số hoạt động chưa thu hút, tập hợp được đoàn viên thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân mong muốn thời gian tới, mỗi thanh niên công nhân phát huy vai trò, trách nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công tác quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Đoàn viên, thanh niên công nhân luôn là lực lượng đi đầu, tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghiệp 4.0.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Sau một ngày hoạt động sôi nổi, hào hứng, tối cùng ngày, Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt ở các giải "Nét đẹp thanh niên công nhân", "Tiếng hát thanh niên công nhân", các giải trò chơi dân gian và tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Sen (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân
TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân đang diễn ra sôi nổi với hoạt động phong phú, đa dạng, đem lại lợi ích thiết thực cho hàng chục ngàn lao động tại TP Hồ Chí Minh. Đây chính là những động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN