Sóc Trăng, Đồng Nai mở rộng 'vùng xanh', hạn chế 'vùng đỏ'

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến từ tỉnh tới cấp xã, phường, sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh họp trực tuyến. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho thấy: Sau 7 ngày tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ ngày 2/8 đến nay), nhìn chung, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương chấp hành tốt yêu cầu, đặc biệt là việc hạn chế tiếp xúc, giúp ngành chức năng khoanh vùng, sàng lọc, phát hiện người nhiễm trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Tổ công tác của Bộ Y tế, công tác phòng, chống dịch của tỉnh được thực hiện khá tốt. Hiện toàn tỉnh còn 54 xã, phường, thị trấn có nguy cơ, trong đó 5 xã có nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 9 xã nguy cơ cao, 40 xã nguy cơ và 55 xã ở mức bình thường mới (vùng xanh).

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu nhấn mạnh, để khống chế dịch bệnh, tỉnh phải tận dụng thời gian còn lại áp dụng giãn cách xã hội nhằm hạn chế phát sinh ca mới, hạn chế "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh", ngăn chặn ca bệnh từ nơi khác về. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh điều tra truy vết, tăng cường tuyên truyền cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho rằng, mục tiêu trong 7 ngày còn lại là phải ưu tiên tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Thời gian tới, tỉnh triển khai xét nghiệm trên diện rộng, rà soát lại quy trình nghiệp vụ, sàng lọc người đến khám bệnh, tiến tới không còn ca mắc mới trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, thực hiện giãn cách xã hội phải “chặt trong, chắc ngoài”; xử lý trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm hàng hóa thiết yếu đầy đủ cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong mọi tình huống.

* Gần một tuần qua, người dân ở nhiều địa phương tại Đồng Nai đã chủ động lập các chốt chặn tại khu vực sinh sống, bảo vệ “vùng xanh” không để dịch COVID-19 xâm nhập.  

Ghi nhận của phóng viên tại một số phường trên địa bàn thành phố Biên Hòa như Hòa Bình, Thanh Bình, Hóa An, Tân Phong, Bình Đa… ở những khu vực chưa có dịch COVID-19, người dân tự căng dây, lập chốt, có bảng nội quy ra vào và có người canh chốt. Bảng nội quy yêu cầu người ngoài xóm, khu phố không được tự ý vào khu vực; khuyến khích giao hàng bên ngoài; người dân trong "vùng xanh" khi ra, vào phải chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo bà Trần Thị Phượng, ngụ khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, chốt “vùng xanh” tại khu phố bà đang sinh sống được lập ra cách đây 3 ngày trên tinh thần tự nguyện của người dân, mỗi ngày các hộ gia đình trong hẻm tự phân công nhau trực chốt. 

Ông Phạm Minh Khương, Phó trưởng ban Phòng, chống COVID-19 khu phố 11, phường Tân Phong cho biết, chốt bảo vệ "vùng xanh" là cách làm hay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Để có thể triển khai được chốt "vùng xanh" cần có sự đồng thuận của người dân. Chốt do người dân trong khu phố tự lập ra nên lực lượng thường trực chốt do nhân dân tự quản cùng với sự hỗ trợ của khu phố. Tại khu phố 11, phường Tân Phong, người dân đã lựa chọn hẻm 5 để thực hiện thí điểm chốt "vùng xanh". Chốt được lập và hoạt động từ sáng 6/8. Người dân trong hẻm rất đồng tình với cách làm này.

Để đảm bảo công tác trực chốt được hiệu quả, người dân trong hẻm đã đăng ký thời gian trực chốt, ủng hộ các vật dụng cần thiết như: cồn y tế, Cloramin B để khử khuẩn hàng hóa, sát khuẩn tay nhanh…

Trước đó, UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành văn bản về việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không đúng quy định trong thời gian giãn cách xã hội. Qua ghi nhận và phản ánh của UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố cho thấy, việc chấp hành của các hộ dân vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Người dân vẫn còn đi lại không có lý do, tập trung mua bán đông người và nhất là vẫn còn tình trạng ra ngoài tập thể dục vào các buổi chiều tối, sáng sớm…

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường, xã và UBND 30 phường, xã chỉ đạo các tổ công tác địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi nêu trên, nhất là tại các khu vực người dân thường xuyên tập thể dục nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Lê Xuân, Trung Hiếu (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ người dân vùng biển
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ người dân vùng biển

Trong hai ngày 6 và 7/8, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng quà cho chùa Khmer và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở khu vực biên giới biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN