Sắc xuân trên xã nông thôn mới nâng cao Thiệu Vân

Xuân Quý Mão đang về, năm nay, đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa vui đón xuân mới trong niềm hân hoan, phấn khởi, khi chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao đã về đích. Thành quả NTM nâng cao là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Đến xã Thiệu Vân (Thanh Hóa) trong những ngày đầu năm mới 2023, mới cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng quê này. Đi trên những con đường thảm nhựa trục chính liên xã và đường giao thông liên thôn bê tông ai cũng nhận thấy sự đổi khác về môi trường, cảnh quan làng quê so với 10 năm trước.

Diện mạo NTM ở Thiệu Vân đang khởi sắc từng ngày: Những con đường bê tông sạch sẽ, những ngôi nhà kiên cố, khang trang đến những công trình phúc lợi hiện đại đã và đang đáp ứng như cầu của người dân.  

Chú thích ảnh
Đường làng được nhựa hóa tại xã Thiệu Vân

Đồng chí Kim Ngọc Lưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Mặc dù có xuất phát điểm rất thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ và chính quyền địa phương, nhân dân Thiệu Vân đã nỗ lực vượt khó, quyết tâm xây dựng xã trở thành một vùng quê NTM về đích năm 2019. Đến nay, đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Mỗi người dân Thiệu Vân hôm nay đều tự hào trước sự đổi thay không ngừng của quê hương.

Với quan điểm xây dựng NTM nâng cao “có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc”, ngay sau khi về đích NTM, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Vân đã tập trung xây dựng xã NTM nâng cao. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao của địa phương, người dân Thiệu Vân đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình từng bước cải thiện cuộc sống ngày càng no ấm, bền vững … Khi đời sống được nâng cao, người dân tích cực tham gia góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa… cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao.

Hiện xã có 6/6 thôn có nhà văn hóa với cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo khánh tiết đáp ứng từ 100 đến 300 chỗ ngồi trở lên phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Những doanh nhân thành đạt người con của quê hương Thiệu Vân, tiến sĩ Lê Thị Bình, Tổng giám đốc Công ty Dược Tâm Bình, đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn 6 khang trang, sạch đẹp. Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng kiên cố triển khai theo mô hình bác sỹ y học gia đình, hiện tại xã không có nhà tạm, nhà dột nát và không còn hộ đói… sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã góp phần thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã sớm về đích.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của Thiệu Vân đó là kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vừng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã trong những năm gần đây đều đạt trên 12,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 76,3%, thương mại dịch vụ 14,1%, nông nghiệp 9,6%, thu nhập đầu người năm 2022 đạt trên 67 triệu đồng/người/năm.

Trong 3 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng cao (2020 – 2022) với tổng nguồn vốn huy động 101 tỷ 875 triệu đồng. Trong đó ngân sách TW và ngân sách tỉnh chiếm 4,6%, ngân sách TP 12,5%, ngân sách xã 3,6%, nhân dân tự nguyện đóng góp 80 tỷ 750 triệu đồng bằng 79,26%.  

Đáng ghi nhận trong công cuộc xây dựng NTM ở Thiệu Vân là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, là sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao. Nhân dân đã đóng góp hơn 80 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công, hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp, hiện vật… ngoài ra, còn có sự ủng hộ rất lớn từ phía các doanh nghiệp và người con xa quê… 

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, người con của quê hương Thiệu Vân đã bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi khi mỗi năm lại được đón mùa xuân mới đầm ấm hơn, no đủ hơn tại quê nhà, nhìn thấy quê hương ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa cũng như sinh hoạt của người dân”.

Chỉ tay về phía con đường thảm nhựa – trục chính liên xã nối với phường Đông Cương,  đồng chí Ngô Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngày trước, con đường này xuống cấp, nhỏ hẹp, nhiều ổ gà, ổ voi, những ngày mưa ngập nước khiến người dân trong xã đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản khó khăn. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố xã đã làm đường thảm bê tông nhựa mặt đường rộng hơn 7m, dài gần 3km đến trung tâm xã. Người dân đi lại thuận lợi, ô tô vào tận ruộng, vườn. Người dân phấn khởi lắm.

Nhưng thành quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM đã thổi luồng gió mới và sẽ là động lực để người dân Thiệu Vân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, vì sự phát triển của quê hương. 

Bài ảnh: Đinh Quang Sinh.
Thanh Hóa tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện
Thanh Hóa tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện

Ngày 8/1, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; đồng thời tuyên dương học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN