Lượng nước của sông Đăk Bla chảy qua địa phận phường Kon Tum xuống thấp, chỉ còn dòng chảy nhỏ ở giữa sông.
Cụ thể, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng dòng chảy mặt trên sông Đăk Bla tại trạm Kon Plong thấp hơn 73%, tại trạm Kon Tum thấp hơn 86%; trên sông Pô Kô tại trạm Đăk Mốt thấp hơn 43%. So với cùng kỳ năm 2025, tổng lượng dòng chảy mặt trên sông Đăk Bla tại trạm Kon Plong thấp hơn khoảng 33%, tại trạm Kon Tum thấp hơn 66%; trên sông Pô Kô tại trạm Đăk Mốt thấp hơn 37%.
Nguyên nhân là do trong 10 ngày qua, khu vực phía Tây tỉnh phổ có mưa rào vài nơi, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 97 - 100%. Tổng lượng mưa tại nhiều địa phương như phường Kon Tum và các xã Sa Thầy, Ia Đal, Bờ Y, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Pek đều là 0mm.
Dòng sông Đăk Bla tại trạm Kon Tum thấp hơn 86% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.
Dự báo trong 10 ngày tới, dòng chảy trên các sông Đăk Bla, Pô Kô dao động theo xu thế giảm chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa. Tổng lượng dòng chảy mặt trên các sông, suối ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 65% - 80%. Các địa phương có nguy cơ xảy ra hạn hán như phường Kon Tum, phường Đăk Cấm, phường Đăk Bla, xã Ngọk Bay, xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa, xã Kon Braih, xã Đăk Kôi, xã Đăk Rve, xã Ia Đal,…
Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khô hạn và thiếu nước làm suy thoái môi trường qua hiện tượng hoang mạc hóa; đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và an ninh lương thực của người dân, làm hư hại cơ sở hạ tầng do sụt lún và thiếu hụt điện năng, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho năng suất nông nghiệp và đình trệ các hoạt động sản xuất công nghiệp - dịch vụ.
Cũng theo dự báo, khả năng từ ngày 15 - 20/4, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa khả năng đạt từ 5 - 15 mm, đạt mức xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.