Quảng Bình: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Từ những kết quả quan trọng đã đạt được, tỉnh Quảng Bình đang bước sang một giai đoạn mới trong phòng, chống dịch với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đó là nội dung chính trong Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức ngày 22/10.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến các ca F0 mới phát hiện tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngày 21/10/2021.Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của cả hệ thông về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo cách tiếp cận mới, trạng thái mới và phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương. Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, chuyển từ mục tiêu “không có COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Triển khai các các phương án vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “an toàn vẫn là trên hết”, triển khai từng bước chặt chẽ, chắc chắn…

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến hết sức phức tạp, nhất là chuỗi lây nhiễm Cảng cá Nhật Lệ với tốc độ bùng phát lớn, lây lan nhanh. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; sự điều hành, khoa học với nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đã được kiểm soát tốt. Số ca khỏi bệnh tăng, số lượng các ca bệnh trong ngày đã giảm và chủ yếu trong khu cách ly và người từ vùng dịch trở về. Các ổ dịch mới được khoanh vùng, xử lý kịp thời.

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Quảng Bình đã làm tốt công tác an sinh xã hội, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ với các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Đến nay, tổng số kinh phí đã hỗ trợ đạt hơn 61 tỷ đồng, với gần 75.000 người người lao động và gần 2.700 đơn vị, người sử dụng lao động được hỗ trợ. Tỉnh đã tổ chức hai đợt đón gần 3.000 đồng bào Quảng Bình đang lưu trú tại các TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh về quê bằng máy bay và tàu hỏa.

Tỉnh đã tích cực hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Khăm Muộn, Sa-vẳn-na-khệt, Chăm-pa-sắc của nước bạn Lào; chi viện y, bác sĩ cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh; cử Đoàn cán bộ, y, bác sĩ sang Lào hỗ trợ bạn phòng, chống dịch… Công tác huy động nguồn lực xây dựng Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đã được quan tâm, thu hút nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia.

Tại Hội nghị, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Đức Thọ (TTXVN)
Quảng Bình: Thêm 21 ca mắc COVID-19, chủ yếu là người về từ vùng dịch
Quảng Bình: Thêm 21 ca mắc COVID-19, chủ yếu là người về từ vùng dịch

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, sáng 22/10, Quảng Bình ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN