Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang cũng lãnh đạo huyện Tuyên Hóa thực hiện nghi thức đặt gạch khởi công xây dựng nhà bà Cao Thị Hà (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa), ngày 3/1/2025.
Để đảm bảo tiến độ theo mục tiêu phấn đấu, cơ bản các huyện hoàn thành trong tháng 6/2025, riêng huyện Minh Hóa là trước tháng 9/2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để khắc phục.
Các địa phương, sở, ban, ngành triển khai các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh thời gian tới; lên phương án bố trí ngân sách, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 837 hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số mà Ban Chỉ đạo đã đề xuất bổ sung vào các đối tượng thụ hưởng của chương trình. Các đơn vị tiến hành rà soát tổng thể các nhóm đối tượng là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số để theo dõi, đôn đốc và triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc báo cáo thêm về việc rà soát số hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng các chế độ, chính sách trong các Chương trình mục tiêu quốc gia để đối chiếu, so sánh, có phương án bảo đảm kinh phí thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và công bằng đối với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
Tỉnh Quảng Bình hiện có 605/1.553 nhà được khởi công tại các địa phương, đạt gần 38%, trong đó có 56 nhà đã hoàn thành. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung tháo gỡ như: Nguồn lực huy động còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tiến độ thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương, một số hộ dân chưa mạnh dạn tham gia chương trình do điều kiện kinh tế còn khó khăn…