Phường Hà Lầm: Từ sáp nhập đơn vị hành chính đến những con số ấn tượng

Phường Hà Lầm (Quảng Ninh) hình thành trên cơ sở sáp nhập ba phường Hà Lầm, Cao Thắng và Hà Trung, đang đặt ra những mục tiêu đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hà Lầm (Quảng Ninh) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường tập trung vào hai trụ cột chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo đà phát triển kinh tế bền vững.

Những con số biết nói

Những năm qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như, COVID-19, bão số 3 lịch sử (Yagi), yêu cầu mới từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền và nhân dân phường Hà Lầm vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó.

Ông Phạm Duy Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm thông tin, phường đã kết nạp 116 đảng viên mới, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng bình quân 11,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng/năm, phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng thực hiện tốt.

Đối với đầu tư hạ tầng, phường triển khai 36 công trình, tổng vốn đầu tư 390,2 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng khu dân cư, chỉnh trang đô thị và giải quyết tình trạng ngập úng. Điều đặc biệt là có 7 tuyến đường được hoàn thành hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, thể hiện sự đồng lòng, chung sức của người dân. Cùng với đó là việc phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 1.227 hộ, cá nhân tại 20 dự án cho thấy quyết tâm của chính quyền trong thực hiện các dự án trọng điểm.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Duy Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hà Lầm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về cải cách hành chính, những năm qua, 100% thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa; công bố, niêm yết, công khai; áp dụng quy trình giải quyết 5 bước trên môi trường điện tử. Trong 5 năm (2020-2025), bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận, giải quyết 71.685 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,98%, thời gian giải quyết trung bình giảm 60% so với quy định. Đặc biệt, việc triển khai xã hội hóa lắp đặt 190 camera an ninh ứng dụng công nghệ AI góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Tuân, Bí thư Chi bộ khu phố Cao Thắng 6, phường Hà Lầm vui mừng cho biết, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hạ tầng giao thông, xây dựng được đầu tư, tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, văn minh. Ông và người dân cảm nhận được chuyển biến tích cực rõ nét ở mô hình mới, những vướng mắc của nhân dân đều sớm được chính quyền tiếp thu và xuống tận nơi tháo gỡ. Ông Tuân cũng mong muốn, tỉnh sớm đầu tư, cải thiện lại hệ thống đường truyền ở Trung tâm phục vụ hành chính công của phường để nhân dân thực hiện các giao dịch không bị tắc nghẽn, mất thời gian chờ đợi, đi lại.

Hướng tới tương lai đột phá

Bên cạnh những con số ấn tượng, phường Hà Lầm đối diện với 6 nhóm thách thức trong giai đoạn mới như: Số lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế lớn còn ít, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ; thu nhập bình quân đầu người tương đối thấp so với các phường khu vực trung tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số còn có nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nhân lực chuyên ngành về lĩnh vực khoa học - công nghệ còn thiếu và yếu.

Theo ông Đoàn Hồng Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường cần tập trung vào hai trụ cột chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế tư nhân. Phường sẽ đẩy mạnh xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Bên cạnh đó tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến từng người dân, hướng tới giải quyết thủ tục “Không giấy tờ - không chờ đợi - không tiếp xúc”. Phường sẽ tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động phổ thông, người yếu thế, bảo đảm chuyển đổi số là chuyển đổi trong toàn dân.

Phường sẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường như, tích hợp camera giám sát thông minh và hệ thống phần mềm quản lý đất đai. Để thực hiện thành công, ông Đoàn Hồng Nam nhấn mạnh việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho kinh tế tư nhân.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ phường Hà Lầm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Hà Lầm nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 9/8, bà Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, chính quyền phường Hà Lầm nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy tinh thần đoàn kết. Phường cần tái định vị chiến lược phát triển đô thị theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Trọng tâm là chỉnh trang đô thị, tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, và khai thác các khu mỏ cũ để phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và du lịch đặc thù.

Những giải pháp đó sẽ là động lực để Hà Lầm đạt được các mục tiêu về tốc độ tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 12,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 120 triệu/người/năm; duy trì không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Chính quyền địa phương 2 cấp: Hưng Yên linh hoạt vượt khó, nâng chất phục vụ dân
Chính quyền địa phương 2 cấp: Hưng Yên linh hoạt vượt khó, nâng chất phục vụ dân

Sau hơn 1 tháng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, với khối lượng công việc tăng đột biến và những vấn đề quản lý phát sinh trên địa bàn rộng lớn, các đơn vị hành chính mới tại tỉnh Hưng Yên đã chủ động tìm ra những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại sự hài lòng cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN