Phú Yên không để 'đứt gãy' chuỗi cung ứng thực phẩm cho người dân

Dịch COVID-19 đang xâm nhập mạnh vào một số điểm chợ truyền thống tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên khi những ngày qua địa phương này liên tiếp phát hiện các ca lây nhiễm từ chợ.

Chú thích ảnh
Cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Phú Yên chuẩn bị phần cơm hổ trợ cho các điểm cách li. Ảnh: TTXVN

Cùng với quyết định tạm dừng 6/11 chợ truyền thống trên địa bàn để tổ chức lẫy mẫu, phun khử khuẩn môi trường “chặn” đà lây lan của dịch COVID-19, thành phố Tuy Hòa cũng đã chuẩn bị các phương án cung ứng đầy đủ thực phẩm đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các khu dân cư đang bị cách ly, phong tỏa.

Từ “ổ dịch” tại chợ Màng Màng, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa nhiều trường hợp mắc COVID-19 đã có lịch sử di chuyển tiếp xúc phức tạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cơ quan y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục phát hiện thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại chợ Trung tâm thành phố Tuy Hòa. Thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn thành phố. Việc phải tạm dừng các chợ truyền thống nơi cung cấp nguồn hàng thiết thiết yếu hàng ngày khiến người dân rất lo lắng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Nguyễn Lê Vi Phúc cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã dừng hoạt động chợ loại 1 Tuy Hòa và 5 chợ loại 2,3 là chợ phường 7, Tân Hiệp, Phú Lâm, Hầm Nước, An Phú, đây là các chợ có quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đã quyết định đóng các chợ tạm, chợ “cóc” hoạt động không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các thôn, khối phố. Ngoài các chợ đã có thông báo tạm dừng hoạt động, những chợ còn lại được phép hoạt động, cung cấp các mặt hàng thực phẩm, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp chặt chẽ trong phòng, chống dịch.

Thành phố Tuy Hòa đã chuẩn bị phương án và yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhân dân, nhất là ở những vùng cách ly, phong tỏa, thường xuyên theo dõi nhu cầu cần phục vụ các mặt hàng thiết yếu của người dân, chuẩn bị tổ chức các điểm bán hàng lưu động. Thành phố thành lập các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ người dân trong việc tiếp nhận hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa đã giao các xã, phường bố trí chợ tạm bán hàng tươi sống, thịt, cá, rau củ quả…Mỗi chợ tạm chỉ được bố trí tối đa 20 quầy hàng, có chốt để kiểm soát người ra vào, bắt buộc phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá 2 người tại 1 điểm bán hàng. Thành phố đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt hoàn thành lấy mẫu sớm đối với tất cả các tiểu thương, khử khuẩn môi trường chợ để sớm đưa các chợ hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu nhu yếu phẩm của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cho biết thêm.

Tại xã Bình Kiến, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm tại chợ Màng Màng, thôn Phú Vang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, xã có 3.000 hộ với hơn 11.000 nhân khẩu, địa phương đã lập 4 tổ để tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu cung ứng thực phẩm của người dân. Hàng ngày, các tổ sẽ liên hệ đến các cơ sở cung ứng để chuyển lương thực, thực phẩm đến từng khu vực tập trung, phân phối đến từng hộ gia đình theo đúng yêu cầu. Các lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài các tổ hỗ trợ người dân tiếp nhận thực phẩm, trong những ngày qua địa phương đã tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm từ các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa.

Chú thích ảnh
Chợ phường 7 thành phố Tuy Hòa, Phú Yên phải dừng hoạt động để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 93 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là thành phố Tuy Hòa 60 ca. Sau khi liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 liên quan đến các chợ truyền thống, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương cần có giải pháp mạnh để kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ dân sinh, siêu thị…tạm thời đóng cửa các gian hàng không thiết yếu tại các chợ, siêu thị; dừng các chợ dân sinh tự phát; chỉ đạo ban quản lý các chợ triển khai các giải pháp giãn cách, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế đối với người đã từng đến các địa điểm nguy cơ do các cơ quan chức năng đã thông báo, không đeo khẩu trang. Các địa phương huy động nhân lực triển khai ngay việc lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương buôn bán các chợ...

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Kim Bích, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh khi thiết lập giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các siêu thị, chợ dân sinh, các cửa hàng tiện lợi, tiện ích, chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu gồm: hàng thực phẩm tươi sống, khẩu trang, dầu gội, nước khử khuẩn, vệ sinh. Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, chỉ kinh doanh nông sản hàng thiết yếu, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, nhiên liệu… Đối với các chợ dân sinh, siêu thị phải thực hiện phân luồng, hướng dẫn người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang, di chuyển một chiều vào, một chiều ra khi mua sắm.

Phạm Cường - Xuân Triệu (TTXVN)
Phú Yên thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Phú Yên thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, tính từ 17 giờ ngày 29/6 đến 8 giờ ngày 30/6, tại tỉnh ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN