Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ biên giới biển

Những ngày gần đây, hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo UBND huyện U Minh trao Giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới biển.

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 tại xã Khánh Hội, huyện U Minh đã truyền cho người dân thêm động lực và tinh thần để tiếp tục nỗ lực tham gia bảo vệ biên giới và biển đảo của đất nước gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác hải sản trên biển. Đồng thời, hoạt động này cũng tạo ra một cầu nối vững chắc giữa lực lượng Biên phòng và nhân dân, tình quân dân vùng biên giới biển ngày thêm thắt chặt, bền vững.

Anh Lý Văn Hiếu, ấp 2, xã Khánh Hội, chia sẻ: Ngày hội được tổ chức chu đáo, thực sự là ngày vui của toàn dân. Đây là dịp để tất cả cán bộ, nhân dân tham gia vào hoạt động bảo vệ biên giới biển. Điều này thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết; tham gia bảo vệ, giữ vững ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, người dân tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương, lực lượng chấp pháp trên biển, Bộ đội Biên phòng Khánh Hội thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới biển. Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển, không đưa tàu đi khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài...

Ông Châu Minh Đảm, Chủ tịch UBND xã cho biết, UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, giai đoạn 2019 - 2024. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, khích lệ, xây dựng ý chí quyết tâm, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới biển của địa phương, tiếp tục phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày hội còn là dịp để đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024. Qua đó, địa phương đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả Ngày hội trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ấp, cán bộ, Đảng viên phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Khánh Hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Ông Nguyễn Duy Quân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng với nội dung mang tính toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. Công tác tuyên truyền, vận động được vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, hội họp, hội nghị, sinh hoạt học tập, tập huấn, tọa đàm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thăm tặng quà, kết nghĩa nhận đỡ đầu giữa tuyến sau với các lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới biển. Xã tập trung tuyên truyền các văn bản, chủ trương có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấp với Đồn Biên phòng Khánh Hội, hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn đã đi vào chiều sâu, thực sự trở thành phong trào có hiệu quả thiết thực, sôi nổi, rộng khắp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết phối hợp hành động giữa các ngành, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức tích cực phối hợp với các ngành hữu quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao Kỷ niệm chương ''Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia'' của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân tiêu biểu khu vực biên giới biển xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Thượng tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau khẳng định: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, biên cương luôn là “phên dậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Đó là gia tài thiêng liêng, vô cùng quý giá của cha ông truyền lại cho mai sau.

Xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Những người lính Biên phòng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ biên giới quốc gia, mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho dân cư địa phương.

Thông qua các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng với Bộ đội Biên phòng, hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn toàn tỉnh đã đi vào chiều sâu, thực sự trở thành phong trào có hiệu quả thiết thực, sôi nổi, rộng khắp. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về "Ngày Biên phòng toàn dân”, về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng được nâng cao.

Bài và ảnh: Kim Há (TTXVN)
Sôi nổi các hoạt động tại 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'
Sôi nổi các hoạt động tại 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

Chiều 28/2, tại phường Quảng Thọ, UBND thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN