Đặc biệt, hạ tầng được nâng cấp, đời sống người dân từng bước cải thiện, các mô hình kinh tế mới được khuyến khích phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, thay đổi diện mạo nông thôn nơi vùng biên giới của tỉnh Lai Châu ngày càng khang trang, giàu đẹp.
Xã biên giới Pa Tần có 26 bản, với 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 16 dân tộc thiểu số. Xác định rõ mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia; cấp ủy, chính quyền xã Pa Tần đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc tích cực tham gia các phần việc theo 19 tiêu chí.
Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ về vốn và giống cây con, tạo động lực để bà con mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới.
Song song với đó, các lực lượng chức năng như biên phòng, công an thường xuyên xuống các bản tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, tích cực tuần tra, kiểm soát đường biên cột mốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Diện mạo xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu ngày càng khởi sắc.
Theo ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch UBND xã Pa Tần, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, xã tập trung rà soát các tiêu chí nông thôn mới trước đây xây dựng và đã đạt được khi thưc hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt; đến 1/7 xã đạt được 9 tiêu chí, và phấn đấu hết năm 2025 đạt 11 tiêu chí.
“Trên cơ sở đặt ra các mục tiêu, xã vận dụng linh hoạt các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; tập trung vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, môi trường chỉnh trang nhà ở dân cư, giảm nghèo. Riêng đối với tiêu chí quốc phòng và an ninh, xã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội: ma túy, trộm cắp, cờ bạc…”, ông Nguyễn Văn Giáp cho biết thêm.
Chính quyền, đoàn thể xã Pa Tần tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự nơi biên giới.
Bản Cầu Phà xã Pa Tần hiện có 104 hộ, với 338 nhân khẩu. Đến nay, bản đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới và đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. Bản tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế phù hợp, tuyên truyền không lấn chiếm hành lang giao thông, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự trong bản luôn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự hay tuyên truyền đạo trái pháp luật. Hàng năm, bản tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép đến với 100% các hộ dân. Những nỗ lực này đang góp phần giúp Cầu Phà phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch và trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Lê Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ bản Cầu Phà tâm sự: “Để xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn an ninh trật tự, chúng tôi tuyên truyền cho bà con thực hiện các tiêu chí gắn với đẩy mạnh phát triển kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên phối hợp lực lượng an ninh tuần tra, kiểm soát giữ bình yên cho bản. Nhờ đó, góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định vùng biên giới”.
Tương tự, bản Nậm Sảo 2 xã Pa Tần có 53 hộ với 321 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 95%. Nhờ nguồn lực đầu tư và hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo bản khởi sắc từng ngày. Hệ thống đường giao thông nội bản, liên bản được kiên cố hóa bằng bê tông, giúp việc đi lại, giao thương trở nên thuận lợi hơn.
Cùng với đó, đời sống người dân được cải thiện, hầu hết các hộ trong bản đã xây dựng được nhà ở kiên cố, khang trang, tạo nên một không gian sống mới văn minh, tiến bộ. Ngoài ra, bản tham gia mô hình an ninh tự quản, giữ gìn trật tự tại địa phương; tích cực tuyên truyền đến bà con nắm vững các quy định, quy chế biên giới và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện người lạ, biểu hiện bất thường.
Xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng.
Anh Thào A Nù ở bản Nậm Sảo 2 chia sẻ: “Tháng 5/2025, chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ Dự án mô hình nuôi dê, bản được hỗ trợ 186 con, hiện đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc đàn dê để phát triển kinh tế gia đình. Song song với làm kinh tế, bà con trong bản duy trì tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc cùng xây dựng dòng họ tự quản, mô hình bản bình yên; tích cực đấu tranh phòng chống ma túy và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.
Xác định việc tuyên tuyền nâng cao nhận thức hiểu biết cho Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước là giải pháp then chốt, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Pa Tần phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể để đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực tiếp tại bản, nhóm hộ gia đình; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh bản, loa di động của biên phòng, phát tờ rơi… Vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam, xây dựng biên giới “Hòa bình hữu nghị” để phát triển kinh tế - xã hội.
Với nhiều giải pháp được triển khai, an ninh trật tự ở xã Pa Tần được đảm bảo; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giữ vững. Nhờ đó, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất. Đây cũng là tiền đề để Pa Tần vươn lên trở thành xã phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nơi vùng biên giới Lai Châu.