Ninh Thuận tập trung thực hiện hiệu quả ba Chương trình mục tiêu quốc gia

Tỉnh nỗ lực triển khai quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và đạt được một số kết quả tích cực. 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, ba Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 – 2030, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Vì vậy, việc triển khai chương trình được tỉnh Ninh Thuận chú trọng và thực hiện khẩn trương.

Chú thích ảnh
Tạo điều kiện cho đồng bào Chăm phát triển sản phẩm gốm. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/1/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh được phân bổ kinh phí 10,419 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; trong đó, vốn sự nghiệp là 8,101 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển là 1,090 tỷ đồng. Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các sở, ngành và địa phương kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 nói riêng, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và đóng góp của người dân còn hạn chế. Việc bố trí vốn đối ứng của một số địa phương chưa đảm bảo. Tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp…

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, trước mắt, UBND tỉnh tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện, sớm được phân bổ kế hoạch vốn chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án được đầu tư.

Ngoài nguồn vốn được giao, UBND tỉnh sẽ huy động, quản lý, lồng ghép và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.

Theo đó, ưu tiên hỗ trợ thực hiện xây dựng các mô hình sinh kế; mô hình hỗ trợ và liên kết theo chuỗi giá trị, quy mô, hiệu quả, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn có đối tượng thụ hưởng.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và khả năng giải ngân vốn để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để dàn trải, manh mún trong quá trình thực hiện.

Tỉnh tổ chức quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn kịp thời để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và đối tượng có liên quan nâng cao nhận thức và năng lực, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Ninh Thuận tăng cường và thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án và tại địa phương thực hiện các chương trình để đảm bảo nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

PV
Bà Rịa - Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách
Bà Rịa - Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Ngày 30/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP Ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN