Hồi sinh truyền thống pháo binh thế kỷ XVIII tại lâu đài cổ nước Nga

Tại vùng Gatchina, tỉnh Leningrad, một truyền thống từ thế kỷ XVIII thời Sa hoàng Pavel I đã được hồi sinh: nghi lễ bắn phát súng "giữa trưa" nổi tiếng. Ba năm qua nghi thức này được tiến hành vào đúng 12 giờ trưa Chủ nhật bên Lâu đài cổ Priorat, vùng Gatchina, nơi truyền thống pháo binh Nga ra đời.

Chú thích ảnh
Nghi lễ được tổ chức theo trình tự từ cuối thế kỷ 18. Khẩu đại bác nòng trơn cổ xưa này còn được gọi là "kỳ lân" với tuổi đời hơn 200 tuổi.
Chú thích ảnh
Đúng 11h55 sáng, Hiệp sĩ thực hiện nghi lễ từ trong Lâu đài Priorat tiến đến khẩu đại bác trong tiếng trống.
Chú thích ảnh
Hiệp sĩ tiến hành nghi thức lau nòng súng, châm đèn và mồi súng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vinh dự thực hiện phát súng nghi lễ ngày nay dành cho những công dân có thành tích trong vùng. Thực hiện nghi lễ ngày 12/4 là chủ một doanh nghiệp nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Trong lịch sử, thủ tục này dùng để kiểm tra đồng hồ bấm giờ trên tàu: thời gian chính xác rất quan trọng đối với việc định vị trong thời đại định vị bằng sao.
Chú thích ảnh
Trao chứng nhận và vỏ đạn cho công dân danh dự làm kỷ niệm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trang phục Hiệp sĩ Dòng Malta.
Chú thích ảnh
Hộp đựng vỏ đạn và chứng nhận.
Chú thích ảnh
Lâu đài cổ Priorat - công trình được xây dựng bằng kỹ thuật nén đất độc nhất vô nhị tại nước Nga.
Chú thích ảnh
Lâu đài Priorat - công trình biểu tượng của toàn vùng Gatchina, tỉnh Leningrad, gắn với lịch sử mối quan hệ tốt đẹp giữa Sa hoàng Pavel I và Dòng Hiệp sĩ Malta.

 

Tin, ảnh: Lê Hằng (P/v TTXVN tại Moskva)
Lâu đài Châteaudun - bản giao hưởng đá giữa lòng lịch sử nước Pháp
Lâu đài Châteaudun - bản giao hưởng đá giữa lòng lịch sử nước Pháp

Châteaudun là một trong những lâu đài mang giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc của nước Pháp, tọa lạc tại thị trấn Châteaudun, thuộc vùng Centre-Val de Loire.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN