Ninh Bình biểu dương 141 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 1/10, tại thành phố Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và biểu dương 141 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chú thích ảnh
Các hội viên Hội Nông dân được vinh danh, biểu dương tại lễ kỷ niệm. 

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng 141 nông dân tiêu biểu, đại diện cho trên 27.000 hội viên nông dân trên toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại 90 năm truyền thống vẻ vang, tự hào của Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là các thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Từ năm 2018 đến năm 2020, phong trào đã phát triển sâu rộng. Được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, toàn tỉnh có 27.238 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức trên 4.500 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 280.000 lượt nông dân tham gia; góp phần nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp Hội tổ chức dạy nghề cho trên 28.000 lượt hội viên, tạo điều kiện cho trên 80% lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Trong sản xuất kinh doanh, nhiều địa phương đã thành lập được các mô hình với đa dạng các ngành nghề như: Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Yên Đồng (huyện Yên Mô); hợp tác xã trồng đào xã Xuân Thiện (huyện Kim Sơn); tổ liên gia chăn nuôi dê xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư)...

Mặt khác, các hộ nông dân tham gia tích cực đề án "Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn, giai đoạn 2016-2020", các cấp Hội đã xây dựng được 473 mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; toàn tỉnh phát triển được 22 "Cửa hàng nông sản an toàn", gắn biển 7 "Điểm bán hàng hạn chế túi nilon và đồ thải nhựa"...

Cùng với việc phát triển phong trào, các cấp Hội đã xây dựng được 276 mô hình giảm nghèo bền vững, trực tiếp giúp đỡ gần 4.600 hộ nông dân thoát nghèo; nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng.

Chú thích ảnh
Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của giai cấp nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh những năm qua, đặc biệt chúc mừng 141 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu được biểu dương tại lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng, về tổ chức Hội; phát huy vai trò là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên nông dân về chính trị, tổ chức và khả năng tổ chức; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa lớn và đạt kết quả cao, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình cũng lưu ý, các cấp Hội thường xuyên biểu dương các gương điển hình tiên tiến; phổ biến những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, truyền cảm hứng, giúp đỡ nông dân trong cộng đồng phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng... Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, thường xuyên định hướng các hoạt động của Hội, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong các phong trào của nông dân, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trao kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 14 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương, vinh danh 141 nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Hà Nội sẽ biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm
Hà Nội sẽ biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Ngày 30/9, trong buổi gặp báo chí tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, nội dung chính của chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020 là: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2020, biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và công bố khánh thành công trình 90 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN