Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ 20 ngày so với yêu cầu nhiệm vụ. Từ nền đất bị cuốn trôi, sạt lở, giờ đây đã mọc lên những căn nhà vững chãi, mang lại niềm vui và niềm tin cho bà con. Nhiều người dân xúc động chia sẻ, sau những tháng ngày phải sống tạm bợ, nay họ đã có mái ấm an toàn để an cư, lập nghiệp.
Lễ bàn giao nhà ở cho các hộ dân tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên
Chỉ sau 45 ngày thi công khẩn trương, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã đóng góp trên 26.000 ngày công, hoàn thành 321 căn nhà cho Nhân dân. Trong số đó, 80 căn được xây mới tại 5 khu tái định cư và nhiều điểm lẻ; 241 căn được sửa chữa, cải tạo, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện sinh sống và phong tục tập quán của đồng bào.
Không chỉ dựng lên những mái nhà khang trang, các lực lượng còn hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như sân chơi, đường nội bản, công trình vệ sinhĐại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết đây là 2 ngôi nhà đầu tiên do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp thi công và hoàn thành. Hiện các lực lượng đang khẩn trương hoàn thiện 66 ngôi nhà mới và sửa chữa hơn 100 ngôi nhà khác cho bà con vùng lũ, với quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2, phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ghi nhận và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nhân lực, vật lực, thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Ông nhấn mạnh, những ngôi nhà khang trang được đưa vào sử dụng hôm nay chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương đối với đồng bào vùng thiên tai.
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các hộ được bàn giao nhà mới sẽ trân trọng, giữ gìn và sử dụng hiệu quả công trình được hỗ trợ; đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Chính quyền cơ sở cũng cần tiếp tục đồng hành, hướng dẫn bà con ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng quà cho nhân dân tại buổi lễ.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, đại diện Quân khu 2, chia sẻ thêm về hành trình xây dựng những căn nhà này. Trong gần 2 tháng, cán bộ, chiến sĩ đã phải vượt qua vô vàn thử thách: mưa bão kéo dài, địa hình bị chia cắt, đường sá nguy hiểm, việc vận chuyển vật liệu vô cùng khó khăn. Ngay cả khâu thiết kế, thi công cũng phải điều chỉnh phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào để bảo đảm tiện ích và bền vững.
“Việc hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà mới ngày hôm nay là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng, cấp ủy các cấp tỉnh Điện Biên và lực lượng vũ trang Quân khu 2 với nhân dân bị thiên tai; thể hiện sâu sắc trách nhiệm, tình cảm của bộ đội đối với nhân dân, với tinh thần ‘ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội’,” Thiếu tướng khẳng định.
Những ngôi nhà mới ở bản Háng Pu Xi không chỉ giúp các hộ dân có chỗ ở an toàn, mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên, khắc phục khó khăn sau thiên tai. Từ đây, một cuộc sống ổn định, no ấm đang dần mở ra trên mảnh đất từng oằn mình trong bão lũ, để mùa màng xanh lại, tiếng cười trẻ thơ lại rộn vang bên những mái nhà mới.