Những 'căn nhà cấp ủy' ấm tình đồng chí

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều “căn nhà cấp ủy” xây dựng từ tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đồng chí tiếp tục được trao tặng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Căn nhà mới, kiên cố mang đến một mùa Xuân ấm áp cho nhiều đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.   

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Yên Lập kéo băng khánh thành căn nhà cấp ủy cho đảng viên Đinh Thị Thu. Ảnh: baophutho.vn

Xuân ấm áp nghĩa tình

Sau ba tháng triển khai xây dựng, chiều 15/1, “căn nhà cấp ủy” kiên cố được trao cho đảng viên Nguyễn Song Hải (sinh năm 1988), Chi bộ Liên Minh, Đảng bộ xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê. Căn nhà khang trang rộng 100m2, tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng được trao đúng dịp Tết là niềm vui lớn đối với gia đình anh.

Dịp Tết Nguyên đán, ba “căn nhà cấp ủy” kiên cố vừa được trao cho các đảng viên Ngọc Tiến Xuân (sinh hoạt tại Chi bộ Lương Đẩu, Đảng bộ xã Đồng Thịnh), Đinh Thị Thu (sinh hoạt tại Chi bộ Cả thuộc Đảng bộ xã Phúc Khánh) và Hà Minh Thảo (sinh hoạt tại Chi bộ Tân Thành 2 thuộc Đảng bộ xã Ngọc Lập của huyện Yên Lập).  

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, đây đều là những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, người Công giáo, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, tuổi cao sức yếu, sống trong những căn nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Những "căn nhà cấp ủy" trên được xây dựng từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, các nhà hảo tâm cùng sự giúp đỡ, đóng góp của anh em, gia đình, dòng họ. Riêng Ban Tổ chức Tỉnh ủy hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng.

Ông Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, mô hình "căn nhà cấp ủy" thể hiện tình cảm, tình đồng chí, sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chưa có tiền lệ và sẽ không có điểm dừng

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, mô hình “căn nhà cấp ủy” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động từ năm 2021, sau hơn hai năm triển khai, đến nay đã hỗ trợ xây dựng 39 căn nhà. Riêng năm 2023, mô hình đã hỗ trợ xây dựng 20 căn, tại 9/13 huyện, thành, thị, được Trung ương đánh giá cao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cũng cho biết, quá trình triển khai xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Cấp ủy các cấp tuyên truyền, vận động, huy động tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân ủng hộ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức như, tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công lao động. Sự chung tay, góp sức của hệ thống chính trị góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và là minh chứng sinh động của việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, mô hình “căn nhà cấp ủy” được triển khai trên địa bàn mặc dù chưa có tiền lệ nhưng sẽ "không có điểm dừng”. Ông đề nghị, các địa phương, nhất là Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục rà soát, lập danh sách đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự làm nhà ở để tiếp tục giúp đỡ.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương triển khai mô hình xây dựng "căn nhà cấp ủy”. Cấp ủy các cấp chủ động khai thác mọi nguồn lực, sự giúp đỡ của tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tạo nguồn lực vững chắc, bảo đảm thực hiện mô hình hiệu quả. Đồng thời, cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình thi công để “căn nhà cấp ủy” thực sự là nguồn động viên to lớn đối với đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Đào An (TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ bàn giao 1.400 căn nhà 'Đại đoàn kết' tại tỉnh Hậu Giang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ bàn giao 1.400 căn nhà 'Đại đoàn kết' tại tỉnh Hậu Giang

Tiếp tục chuyến công tác trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, ngay sau khi dự lễ tổng kết công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Sóc Trăng, chiều 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự Lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN