Nhiều cơ sở tôn giáo ở Đắk Lắk tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện

Ngày 22/12, Đoàn công tác Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại Giáo phận Buôn Mê Thuột. 

Thăm và chúc mừng Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế - xã hội tỉnh vẫn cơ bản giữ sự ổn định, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk có 14/18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 83.500 tỷ đồng, tăng hơn 10%, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.625 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo giảm 4,3%... đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các vị chức sắc, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, phát huy thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 

Thay mặt Giáo phận Ban Mê Thuột, Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột chia sẻ niềm vui mừng với tỉnh Đắk Lắk trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, trong năm qua, hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín đồ Công giáo tại Đắk Lắk diễn ra ổn định và tuân thủ quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh theo hướng "tốt đời, đẹp đạo".

Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cũng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt được những thắng lợi mới trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
 Đoàn công tác thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk. 

Cùng ngày, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Ban đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk và các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Giáng sinh an lành, ấm áp tình người tại Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam
Giáng sinh an lành, ấm áp tình người tại Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam

Không chỉ háo hức đón mùa Giáng sinh mới đang tới mà những người dân phường Phước Vĩnh (thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế) còn ấm lòng, vui mừng hơn khi được đón nhận những món quà ý nghĩa từ đồng bào Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam (phường Phước Vĩnh) trước mùa Giáng sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN