Nơi khởi nguồn chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo
Đến năm 2025 là tròn 30 năm các chương trình tín dụng chính sách đồng hành với người dân Hoài Nhơn. Sự ra đời của các chương trình tín dụng chính sách cùng việc thành lập NHNg (theo Quyết định số 525/TTg ngày 31/8/1995); sau đó là NHCSXH (theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, trên cơ sở tổ chức lại NHNg) đã góp phần đưa các nguồn vốn, nguồn lực đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống.
Các điểm giao dịch thuộc NHCSXH Hoài Nhơn tích cực phục vụ nhân dân vay vốn chính sách.
Ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan, nguyên là Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã Hoài Nhơn (cũ) hồi tưởng, khoảng 30 năm về trước, nhiều vùng đất nơi đây còn hoang hóa, nhà tranh, vách đất, người dân thiếu thốn bộn bề, trong đó nặng nề nhất là thiếu vốn sản xuất.
Bởi vậy, các chương trình, dự án về giảm nghèo, về đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt với nguồn vốn tín dụng chính sách của NHNg, sau này là NHCSXH, được triển khai đã có ý nghĩa vô cùng lớn với người dân Hoài Nhơn, có một” để vươn lên. Chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cùng các nguồn lực tài chính, nguồn vốn chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả.
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, bà Đặng Thị Hương, thường xuyên kiểm tra hoạt động TDCS tại các điểm giao dịch.
Tập trung các nguồn lực về một đầu mối giúp dân vượt khó
Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, bà Đặng Thị Hương, chia sẻ: Ngay từ những năm tháng đầu thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo đến mọi hoạt động của tín dụng chính sách.
NHCSXH thị xã Hoài Nhơn cũng luôn đồng tâm, nhất trí trong thực hiện công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vững của thị xã, thông qua những việc làm đồng bộ, cụ thể như: Tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính, tổ chức chuyển tải kịp thời, an toàn các nguồn vốn chính sách về tận thôn, khu phố, đến từng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi giúp đồng bào tiếp cận đầy đủ chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước.
Nhờ những thuận lợi trên, cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Hoài Nhơn đã vượt qua những khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh gây ra, để luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2020-2025, nguồn vốn trên địa bàn không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Dòng vốn chính sách luôn được thông suốt, giúp dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao cuộc sống ở vùng đất mới Gia Lai.
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ khi thành lập NHNg (năm 1995) đến 30/6/2025 đã được chuyển tải kịp thời đến tất cả 17 đơn vị hành chính cấp xã, phường miền quê Hoài Nhơn, thông qua mạng lưới 292 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, xóm, khu phố với hơn 820 tỷ đồng, góp phần quan trọng làm nên diện mạo mới no đủ, giàu mạnh.
“Đặc biệt, vào dịp chào đón 50 năm ngày giải phóng quê hương (28/3/1975-28/3/2025), người dân miền quê giàu truyền thống cách mạng Hoài Nhơn vui mừng khôn xiết khi mục tiêu giảm nghèo bền vững đã về đích trước thời hạn. Không còn hộ nghèo, xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thành quả này không thể không nhắc đến công sức của NHCSXH”, Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan (mới) ông Lê Minh Đức thông tin.
Các hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện, đều đã được vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, kịp thời để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nguồn thu, nâng cao đời sống.
Tiêu biểu có chị Nguyễn Thị Bích Liễu, ngụ tại khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo cũ (nay thuộc phường Hoài Nhơn Tây), đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ việc làm của NNHCSXH thị xã Hoài Nhơn để mua thêm máy móc, nguyên liệu, phục vụ cho sản xuất bột dinh dưỡng ngũ cốc và trà gạo lứt hoa nhài, đáp ứng tiêu dùng của đông đảo khách hàng trong, ngoài địa bàn. Hiện tại, bình quân mỗi tháng cơ sở sản xuất của chị Liễu xuất bán 500kg bột ngũ cốc và 300kg trà hoa nhài, doanh thu hơn một trăm triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Đoàn kết một lòng, tận tâm phục vụ nhân dân
Theo Giám đốc Đặng Thị Hương, tròn 30 năm qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, dịch COVID-19 lan rộng, kể cả những khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, mở rộng đơn vị hành chính xã, phường; phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn (tiền thân là NHCSXH thị xã Hoài Nhơn) đã luôn nỗ lực triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cập, hiện vẫn có 17 Điểm giao dịch của NHCSXH hoạt động tại 17 xã, phường cũ, mặc dù sau ngày 1/7/2025, số phường, xã đó được sáp nhập, thành lập thành 7 phường mới.
Căn cứ địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn đã quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương ưu tiên bố trí 17 Điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường cũ. Việc làm hữu ích ấy không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận tiện mà còn thể hiện trong chủ trương “gần sát dân, phục vụ dân tốt nhất” của NHCSXH.
Phường Tam Quan mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hoài Châu cũ vào phường Tam Quan, do đó, cả 2 điểm giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn trước đây vẫn duy trì hoạt động như trước. Bà Diệp Thị Sáu, tổ viên tổ vay vốn thuộc Hội Phụ nữ của phường, hồ hởi nói: “Cán bộ ngân hàng rất nhiệt tình, giúp nhân dân vay vốn nhanh chóng, thuận lợi, như trường hợp của tôi thì chỉ mất gần một tiếng đồng hồ đã làm xong thủ tục vay 100 triệu tại điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã cũ gần nhà".
Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, ông Nguyễn Văn Hóa cho biết: Sau sáp nhập, phường mở rộng địa giới tăng tỷ lệ hộ được vay vốn, nên địa phương tiếp tục tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín dụng chính sách tại các điểm giao dịch cũ, bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn về con người, tài sản.
Giám đốc Đặng Thị Hương khẳng định: Mặc dù bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, cũng như tên gọi hành chính có khác trước, nhưng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế giảm nghèo, tạo việc làm của người dân không giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ chính của những cán bộ tín dụng chính sách vẫn luôn chủ động vượt khó khăn, bám sát cơ sở, luôn suy nghĩ, hành động theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nỗ lực chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng, đủ và kịp thời, phục vụ nhân dân tốt nhất.
Nổi bật trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, là cùng với việc duy trì ổn định mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch, NHCSXH Hoài Nhơn cũng đã chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch vận hành phù hợp với tình hình từng phường mới thành lập, mở rộng, đảm bảo các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi. Cùng với đó để cho nguồn vốn thông suốt, không bị gián đoạn NHCSXH Hoài Nhơn rất coi trọng công tác phối hợp với UBND các phường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, để không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính