Nghệ An tập trung khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ gây ra

Do mưa lớn từ ngày 29 - 31/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa to làm ngập nặng tại nhiều địa phương, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản; đồng thời đã làm cho hơn 210.000 khách hàng bị mất điện.

Chú thích ảnh
Công nhân điện lực huyện Thanh Chương (Nghệ An) khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ. 

Đến ngày 6/11, Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng điện khôi phục trở lại cho cơ bản khách hàng trên địa bàn tỉnh và chỉ còn 815 khách hàng tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương chưa có điện trở lại.

Theo ông Tạ Quang Lịch, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Nghệ An, dù đã khôi phục đóng điện trở lại cho người dân, song công tác khắc phục hậu quả sau lũ vẫn đang còn kéo dài. Hiện Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa lực lượng để tiến hành tu sửa, thay thế các công tơ điện, hòm công tơ điện bị hư hỏng do ngập nước; thay thế các cột điện bị gãy đổ, dựng lại các cột điện bị nghiêng.

Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra cũng gặp nhiều khó khăn do sự cố gẫy đổ, nghiêng cột điện xảy ra ở các xã thuộc địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, việc đi lại và sử dụng phương tiện máy móc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Dự kiến công tác khắc phục, trả lại hiện trạng lưới điện đến ngày 15/12 sẽ xong.

Tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, dù nước lũ tại các khu dân cư trên địa bàn xã đã rút được gần 1 tuần, song 815 khách hàng tại xã Ngọc Sơn vẫn chưa có điện để sử dụng. Nguyên nhân chính là do hiện có 5 cột điện đường dây trung thế trên địa bàn xã Ngọc Sơn bị gẫy đổ, nằm chỗ ngập nước, việc thay thế đường dây phải chờ nước rút.

Ông Nguyễn Thịnh Vượng, xóm 2, xã Ngọc Sơn cho biết, điện mất dài ngày khiến mọi sinh hoạt trong gia đình, công tác khắc phục hậu quả sau lũ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do vị trí cột điện gãy đổ nằm giữa cánh đồng, nước mênh mông chưa rút nên việc khắc phục chưa thể triển khai, người dân cũng rất chia sẻ với Điện lực Thanh Chương. Hy vọng, sau khi nước rút, Điện lực Thanh Chương sẽ sớm triển khai khắc phục sự cố để sớm đóng điện để người dân ổn định cuộc sống.

Tại huyện Thanh Chương, trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm có 5 Trạm biến áp bị ngập lụt, hỏng 3 Tủ hạ thế, 2.000 đường dây các loại bị hỏng, hơn 1.200 công tơ điện bị hỏng do ngập nước, 350 cột điện hạ thế bị gẫy đổ, 120 cột điện bị nghiêng. Tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Ông Ngũ Văn Chương, Giám đốc Điện lực Thanh Chương cho biết, ngay sau khi nước rút, Điện lực Thanh Chương đã tập trung tối đã lực lượng, phương tiện, tiến hành kiểm tra thiệt hại lưới điện tại các địa phương; đồng thời, lên phương án tập trung khắc phục sự cố để sớm đóng điện trở lại cho người dân.

Hiện Điện lực Thanh Chương đã khắc phục và cấp điện cho 363/366 Trạm biến áp. Duy nhất có 3 Trạm biến áp tại xã Ngọc Sơn vẫn chưa thể cấp điện trở lại do vị trí cột điện gẫy đổ vẫn đang bị ngập nước, máy móc không thể tiếp cận.

Sau khi tiến hành khắc phục sự cố tạm thời để đóng điện trở lại cho người dân, Điện lực Thanh Chương hiện đang huy động lực lượng để tiến hành thay thế 1.200 công tơ bị hư hỏng do ngập nước; khẩn trương thay thế và dựng lại gần 80 cột điện trung thế, hạ thế bị gẫy đổ hoặc nghiêng, Giám đốc Điện lực Thanh Chương Ngũ Văn Chương cho biết.

Tại Nghệ An, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 31 đường dây trung áp gặp sự cố do nghiêng, đổ cột điện; gần 1.600 cột điện đường dây hạ áp bị gãy, đổ; gần 4.500m dây dẫn các loại đường dây trung áp và hơn 16.000 m đường dây dẫn các loại hạ áp bị hư hỏng. Hơn 210.000 khách hàng bị mất điện, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra là 6,5 tỷ đồng, ước tính chi phí khắc phục là 13 tỷ đồng.

Ông Tạ Quang Lịch, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sau mưa lũ, Công ty Điện lực Nghệ An đã kiểm tra, cô lập đoạn đường dây trung áp bị sự cố và đóng điện mạch vòng, các đường dây hạ áp được chằng chéo tạm thời để kịp cấp điện trở lại cho khách hàng, nhất là các phụ tải đặc biệt quan trọng của địa phương. Điện lực tại các địa phương ngay sau đó đã khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện nhằm ổn định đời sống cho người dân.

Tin, ảnh: Tá Chuyên   (TTXVN)
Nghệ An nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ
Nghệ An nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ

Hiện công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua vẫn đang được chính quyền địa phương, các ngành trong tỉnh Nghệ An tích cực triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN