Nâng cao đời sống nghệ sĩ, huấn luyện viên và vận động viên

Nâng cao đời sống nghệ sĩ, huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao ở Hải Dương là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành văn hóa - thể thao và du lịch Hải Dương lần thứ III được tổ chức ngày 18/7.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. 

Chúc mừng kết quả của ngành văn hóa - thể thao và du lịch Hải Dương trong 5 năm qua cũng như nỗ lực của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Văn hóa - thể thao và du lịch là ngành mang tính đặc thù, đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay. Các cấp, các ngành, các cơ quan trong tỉnh phải quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các nghệ sĩ, vận động viên, cán bộ, công nhân viên chức của ngành.

Trước đề xuất liên quan đến chế độ đãi ngộ cho các vận động viên thành tích cao hiện nay, ông Triệu Thế Hùng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ động nghiên cứu, khảo sát từng hạng mục, công trình cơ sở vật chất và báo cáo cụ thể để tỉnh có phương án đầu tư nâng cấp có trọng điểm, khai thác hiệu quả phục vụ cho ngành. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu lãnh đạo sở chủ động, khẩn trương tham mưu đề xuất cơ chế chính sách đối với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, có các cơ chế đặc thù của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngành nhằm tạo điều kiện tốt hơn để các cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương cần phát huy sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục tổ chức một cách có hiệu quả các phong trào thi đua như “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, ngành cần phát động các đợt thi đua chuyên đề nhân dịp ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước để văn hóa đi vào thực chất, tránh tình trạng làm văn hóa theo kiểu khẩu hiệu.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương cũng cần đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành, hướng về cơ sở, động viên kịp thời những cá nhân và tập thể tiêu biểu. Ngành cần tăng cường công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; quan tâm xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Đông- Hải Dương về đạo đức, nếp sống, tác phong làm việc. Mỗi người lao động, nghệ sĩ, vận động viên cần đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao đạo đức, nhận thức chính trị, trình độ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch có chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của ngành, với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng kịp thời động viên, khích lệ tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Từ năm 2015-2019, toàn ngành có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể, Bằng khen cho 110 tập thể, 50 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ  thi đua cho 12 tập thể, Bằng khen cho hơn 300 lượt tập thể, 770 lượt cá nhân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 175 lượt cá nhân, Giấy khen cho 550 lượt tập thể, hơn 1.000 lượt cá nhân trong và ngoài ngành.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Hải Dương gắn thi đua với tăng năng suất lao động
Hải Dương gắn thi đua với tăng năng suất lao động

Sáng 17/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hải Dương lần thứ V (2015-2020) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 306 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN