Nạn nhân là anh V. Đ. H. (sinh năm 1994), thường trú tại tổ dân phố Na Khui, thị trấn Mường Khương. Vào khoảng hơn 12 giờ ngày 8/6/2025 anh V. Đ. H. cùng anh trai là V. Đ. Th. ra suối vớt mạ trôi dưới suối không may bị trượt chân, anh V. Đ. Th. may mắn bám được vào cây và lên được bờ, hiện sức khỏe đã ổn định. Anh V. Đ. H. không may đã bị nước lũ cuốn trôi.
Trận mưa lớn cục bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thống kê của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mường Khương cho thấy, tính đến 13h cùng ngày, địa phương bị ngập úng khoảng 20ha diên tích lúa, mạ, ngô tại cánh đồng Phố Cũ, Nhân Giống, Sảng Chải thị trấn Mường Khương. Hiện nay, nước đã rút gần hết, diện tích lúa, mạ, ngô còn bị ngập úng cục bộ khoảng 3ha.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương đã phối hợp với UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn Mường Khương, Nậm Chảy, Thanh Bình, Lùng Vai, Bản Lầu, các Đồn Biên phòng Nậm Chảy, Bản Lầu tổ chức các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên các tuyến suối qua các thôn Thính Chéng (xã Thanh Bình), Pò Ngảng (xã Lùng Vai).
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương đã đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị thi công trên địa bàn bố trí lực lượng trực tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá nhằm cảnh báo cho người, phương tiện lưu thông qua các tuyến đường; bố trí lực lượng trực cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Cùng với đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương đã tăng cường kiểm tra công tác thi công nạo vét mương thoát lũ trung tâm thị trấn Mường Khương; đồng thời, có phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất khu đô thị, khu dân cư tập trung và diện tích hoa màu của nhân dân.