Lên phương án hạ giải một quả núi để ngăn chặn sạt lở xuống đường

Với sự nỗ lực của các đơn vị, ngày 8/12, tuyến đường ven biển Cảnh Dương đi qua địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) để vào Khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna đã được thông tuyến. Trước đó, tuyến đường này bị ách tắc do sạt lở đất đá từ phía vào chiều tối 30/11.

Chú thích ảnh
Khối lượng đất đá rất lớn sạt lở tràn xuống trên tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương. Ảnh: baothuathienhue.vn

Vị trí xảy ra điểm sạt lở trên tuyến đường Cảnh Dương là tại núi Hòn Một, cách Khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna khoảng 3km. Tại đây, mái taluy dương được thiết kế theo hệ thống dầm bê tông theo từng lớp cố định áp vào phía mặt núi để bảo vệ tuyến đường đã bị kéo sạt tạo ra một hàm ếch lớn. Chiều dài của điểm sạt lở khoảng 50m, chiều rộng khoảng 20m.

Mặc dù, hiện nay tuyến đường này đã thông tuyến, tuy nhiên trên mái taluy dương phía mặt núi lại xuất hiện thêm các vết nứt lớn. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bố trí hệ thống cảnh báo an toàn ở hai đầu tuyến vị trí sạt lở; đồng thời cắt cử người điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: Mưa lớn gây ra điểm sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường độc đạo ven biển Cảnh Dương kết nối từ Quốc lộ 1A về Khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna, phá hủy gần như hết quả núi. Giải pháp trong thời gian tới nhiều khả năng là phải hạ giải hết quả núi này vì biện pháp gia cố mái taluy dương là không khả thi.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng tại Quốc lộ 26
Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng tại Quốc lộ 26

Quốc lộ 26 (đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra sạt lở, sụt lún. Một đoạn đường dài 50m bị đứt, chia cắt 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN