Lào Cai mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 28/8, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Văn bản số 2668-CV/TU, ngày 26/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tổng điều tra, rà soát, xác minh và tập trung đấu tranh, truy quét tội phạm về ma túy.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm tổng điều tra, xác minh và tập trung đấu tranh truy quét tội phạm về ma túy ở Lào Cai sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn, từ nay đến giữa tháng 12/2024. Trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện cho giai đoạn 2 từ  ngày 1/9 - 31/10 nhằm truy quét tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm, điểm bán lẻ, đối tượng bán lẻ ma túy; tổ chức cai nghiện ma túy hướng tới mục tiêu xây dựng các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, tội phạm, tệ nạn ma túy là nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tại khu vực vùng cao, biên giới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Vì thế, ngay sau hội nghị này, các địa phương cần triển khai, quán triệt chỉ đạo của tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tới các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy. Các địa phương  đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa ma túy, nhất là với học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, tập trung làm rõ vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời phân tích, dự báo sát tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm; đưa ra các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm đề ra…

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Lào Cai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 2 tụ điểm, 24 điểm phức tạp về ma túy, vô hiệu hóa 2 điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đã phát hiện điều tra, xử lý 1.492 vụ, 2.037 đối tượng, thu giữ 92,53 kg heroin (265 bánh heroine), 22,92 kg thuốc phiện, 84,21 kg ma túy tổng hợp; 405,81 kg và 34.721 cây, lá, quả thuốc phiện, 3,058 kg cần sa; 1 kg tobaco và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Đặc biệt, từ tháng 6/2023 đến nay, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 328 vụ, 493 đối tượng...

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp. Tình trạng ma túy thẩm lậu vào địa bàn vẫn xảy ra nhiều, một số địa bàn phức tạp về ma túy chưa được giải quyết hiệu quả. Số người nghiện ma túy còn nhiều (9/9 huyện, thị xã, thành phố đều có người nghiện ma túy; có 42 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy). Đặc biệt, tình trạng học sinh, sinh viên, giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới không rõ nguồn gốc, nguy cơ bị tẩm ướp, pha trộn ma túy cao... là vấn đề rất đáng báo động. Hiện Lào Cai có hơn 2.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và hàng trăm người nghi nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: Hồng Ninh (TTXVN)
Bản án thích đáng cho 5 cầu thủ bóng đá tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Bản án thích đáng cho 5 cầu thủ bóng đá tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 27/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 5 bị cáo là cựu cầu thủ bóng đá Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN