Lãnh đạo TP Hải Phòng giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị thu hồi đất

Chiều 5/6, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc làm việc với đại diện các hộ dân có kiến nghị về giá đất tại các khu tái định cư thuộc Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 và Nút giao thông Quán Mau.

Chú thích ảnh
Đại diện các hộ dân trình bày kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan của thành phố Hải Phòng cùng tham dự cuộc làm việc.

Theo Ban Tiếp công dân thành phố Hải Phòng, để thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 và Nút giao thông Quán Mau, các hộ dân (107 hộ) có đất thu hồi ngoài được cấp các lô đất tái định cư theo quy định còn đề nghị được mua thêm mỗi hộ 1 lô đất và đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thương mại (chủ đầu tư) tạm bàn giao đất từ năm 2015 - 2017 (chưa có Quyết định giao đất). Do các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận đối với các lô đất mua thêm nên đã gửi đơn đến UBND thành phố. Tính từ tháng 3/2023 đến nay, Ban Tiếp công dân thành phố Hải Phòng đã nhận được 12 đơn kiến nghị (không có tố cáo, khiếu nại) của công dân liên quan đến việc được mua thêm 1 lô đất. Trong đó, có 11 đơn của các hộ dân khu Đằng Lâm 2, quận Hải An; 1 đơn của các hộ dân khu Trại Lẻ, Kênh Dương - Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Từ tháng 1/2024 đến thời gian gần đây, một số công dân đại diện cho các hộ liên quan đến việc mua thêm lô đất tại Khu tái định cư Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2, quận Hải An thường xuyên tập trung tại khu vực trước Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố và có khi tại Trụ sở Thành ủy Hải Phòng, để căng băng rôn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố giải quyết kiến nghị. 

Qua lắng nghe, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của công dân, Ban Tiếp công dân thành phố Hải Phòng tổng hợp các kiến nghị tập trung vào 3 nội dung: Đề nghị thành phố khẩn trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã được tạm giao đất từ năm 2015 - 2017 và nộp tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thương mại (chủ đầu tư); UBND thành phố ban hành giá tính tiền sử dụng đất tại thời điểm các công dân nộp tiền (năm 2015 - 2017); Chủ tịch UBND thành phố tiếp các hộ dân. 

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương và đại diện các bộ, ngành, đơn vị đều chia sẻ với thành phố, các địa phương liên quan và các hộ dân về những khó khăn, vướng mắc kéo dài của Dự án đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các đại biểu mong muốn, người dân chấp hành pháp luật, hợp tác với thành phố để cùng tháo gỡ, giải quyết theo đúng trình tự. Nếu người dân tập trung khiếu kiện vượt cấp, các cơ quan chức năng buộc phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và kiến nghị của công dân tham dự cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND các quận Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An rà soát tổng hợp lại việc tham mưu đề xuất ra chủ trương cho các hộ dân được mua thêm đất, để xảy ra vụ việc tồn đọng phức tạp. Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố rà soát lại các cuộc thanh tra, kiểm toán về Dự án, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất, xem xét lại trách nhiệm của các trường hợp, tổ chức, các ngành liên quan trong việc để xảy ra những thiếu sót trong quá trình thực hiện công việc được giao. 

Ông Nguyễn Văn Tùng thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố trong vòng 1 tháng phải ban hành văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép thành phố thực hiện các thủ tục giao đất cho các hộ dân để giải quyết dứt điểm các tồn tại trước đây. Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng, thành phố sẽ tính giá đất tại thời điểm này, để công dân nộp tiền vào ngân sách theo quy định, trên cơ sở đó xem xét được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị doanh nghiệp xác định lại chi phí hạ tầng tại thời điểm đó cùng các chi phí ngoài tiền đất, trường hợp doanh nghiệp thu quá số tiền thì phải hỗ trợ lại cho các hộ dân.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 và Nút giao thông Quán Mau được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-UB ngày 15/4/2003, phê duyệt điều chỉnh lần thứ 5 tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 27/9/2011, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thương mại là chủ đầu tư. Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị Hải Phòng, mở ra các tiềm năng phát triển mới... 

Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, Dự án này ở trong tình trạng dở dang, bỏ ngỏ. Thành phố nhiều lần đôn đốc, thúc đẩy, nhân dân bức xúc nhưng Dự án cũng chỉ thực hiện được một phần rồi bỏ đó với nhiều nút thắt, vướng mắc.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Luật Đất đai 2024: Bảo vệ tốt hơn quyền hợp pháp cho người bị thu hồi đất
Luật Đất đai 2024: Bảo vệ tốt hơn quyền hợp pháp cho người bị thu hồi đất

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN