Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với thanh niên

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Với chủ đề “Thanh niên Vĩnh Long xung kích, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập”, tại buổi đối thoại, các cán bộ Đoàn, đoàn viên đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề như: Các chính sách hỗ trợ thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận Quỹ khởi nghiệp thanh niên; thương mại hóa ý tưởng khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Các bạn trẻ cũng quan tâm tìm hiểu về chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; vấn đề tạo nguồn, sử dụng cán bộ trẻ và thu hút nhân tài của tỉnh; giải pháp trong quản lý thông tin độc hại, có nội dung tiêu cực trên không gian mạng…

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã giải đáp cụ thể về các nội dung trên, qua đó cung cấp những thông tin cho cán bộ Đoàn, đoàn viên.

Trao đổi về những chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Thị Mỹ Hà cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều chính sách nhằm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có nhóm đối tượng là thanh niên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các chính sách đang được triển khai gồm: cho vay vốn giải quyết việc làm; cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động; hỗ trợ đào tạo nghề qua thẻ học nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Chú thích ảnh
Đại biểu thanh niên tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị. 

Bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ vay vốn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện vai trò là cầu nối vừa dạy nghề vừa giới thiệu việc làm cho người lao động, trong đó có lượng lớn là thanh niên. Ngành cũng tích cực phối hợp với các địa phương chú trọng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông nhằm giúp các em tiếp cận thông tin về học nghề, có thể chọn con đường học nghề để vừa có bằng tốt nghiệp vừa có tay nghề, đảm bảo việc làm sau này thay vì phải vào thị trường lao động sớm.

Về vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Khắc Nhu cho biết, phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên của tỉnh hiện có bước phát triển mạnh mẽ. Số lượng, chất lượng dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên tăng đáng kể, thể hiện rõ qua Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc thương mại hóa các ý tưởng còn hạn chế. Cùng với đó, mặc dù tỉnh duy trì Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên khoảng 10 tỷ đồng nhưng rất ít thanh niên tiếp cận nguồn vốn này do không đáp ứng đủ điều kiện vay. Thời gian tới, các bạn trẻ cần mạnh dạn tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, mang mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả giới thiệu đến thị trường từ đó thu hút nhà đầu tư vào mô hình, dự án. Ngành chuyên môn tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở rộng nguồn vốn vay cũng như tạo điều kiện để thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn...

Chú thích ảnh
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Công Khánh giải đáp các vấn đề của thanh niên tại chương trình đối thoại. 

Chia sẻ về định hướng tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Trần Công Khánh cho biết, thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tinh thần chủ động đấu tranh đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc trong tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tận dụng tối đa ưu thế của phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và đầy đủ, giúp giới trẻ nhận thức, ứng xử đúng đắn trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Song song với đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường chia sẻ bài viết về câu chuyện, tấm gương thanh niên tiêu biểu nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, buổi đối thoại là diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên toàn diện.

Thời gian tới, các cấp, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm những vấn đề đã được trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại. Từ đó giải quyết khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Các địa phương cần nghiên cứu, tổ chức diễn đàn, hội nghị đối thoại với thanh niên, ưu tiên lựa chọn chuyên đề sâu để thanh niên có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình với các cấp, ngành. Qua các buổi đối thoại, thanh niên được định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho những ý tưởng khởi nghiệp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó sẽ có thêm ý chí, khát vọng vươn lên phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Tổ chức Đoàn - Hội cần đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thanh niên, từng bước xây dựng thế hệ trẻ Vĩnh Long “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho các Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022. 

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu trong năm 2022.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối thoại với thanh niên
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối thoại với thanh niên

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã đối thoại với thanh niên Tây Ninh năm 2022 theo chủ đề: Cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua kênh mạng xã hội của Tỉnh đoàn Tây Ninh, để ghi nhận, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của thanh niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN