Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đối thoại với thanh niên năm 2022

Ngày 16/6, Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với thanh niên năm 2022 với chủ đề: “Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022. 

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng gần 500 đoàn viên, thanh niên tại 8 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với thanh niên trong tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai với thanh niên. Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tấm gương, câu lạc bộ thanh niên tiêu biểu thực hiện chương trình Khởi nghiệp sáng tạo tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, thực hiện Đề án của tỉnh về khởi nghiệp, lập nghiệp đạt được những kết quả nhất định.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên nêu ý kiến về tỷ lệ công chức, viên chức trẻ được chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã chia sẻ và đề xuất với lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhiều nội dung. Trong đó, tỉnh cần có cơ chế tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức trẻ tại các cơ quan, đơn vị tham gia làm chủ các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; chủ trương, giải pháp để quản lý mạng xã hội, quản lý, kiểm soát thông tin, ngăn chặn các bài viết xấu, thông tin sai trái gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Địa phương cần có cơ chế chính sách tuyển dụng cán bộ đoàn phù hợp hằng năm; định hướng cho thanh niên nông thôn tập trung những loại cây trồng chủ lực để đảm bảo đầu ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn...

Những vấn đề chia sẻ, đề xuất của đoàn viên, thanh niên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh lắng nghe và trực tiếp trả lời đúng, trúng, thỏa đáng.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên nêu ý kiến về những chủ trương, giải pháp để quản lý mạng xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Các địa phương chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn. Hoạt động này sẽ diễn ra hằng năm. Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm theo hướng đổi mới về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả thiết thực. Đơn vị chức năng cần nỗ lực để việc đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức thu hút được đông đảo thanh niên tham gia. Việc đối thoại không chỉ diễn ra trong Tháng Thanh niên mà thông qua sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể, nhiều kiến nghị của thanh niên được truyền tải đến lãnh đạo các cấp để có hướng giải quyết; tránh hình thức. Các kiến nghị trong và sau đối thoại cần được kết luận rõ ràng hoặc có lộ trình cụ thể về thời gian giải đáp, phản hồi; không để xảy ra tình trạng sau đối thoại, các ý kiến chậm được giải quyết...

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Hành trình khởi nghiệp của Truyện 'Nấm'
Hành trình khởi nghiệp của Truyện 'Nấm'

Với hai cơ sở sản xuất phôi nấm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định, anh Nguyễn Xuân Truyện (33 tuổi, ở thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) thu về hàng năm trên 14 tỉ đồng, qua đó góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN