Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày có từ 700 đến 800 xe hàng được thông quan. Lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và Ban Quản lý cửa khẩu đang thực hiện đồng bộ các giải pháp “tăng ca, tăng tốc”, làm việc 24/24 giờ để giải quyết nhanh các thủ tục, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt.
Các đơn vị cũng triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, rút ngắn thời gian kiểm tra hồ sơ, áp dụng phần mềm quản lý trực tuyến, giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin nhanh chóng và minh bạch.
Bà Cao Hoài Phương, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ đầu năm tới nay, đơn vị đã thu ngân sách được trên 5.200 tỷ đồng (đạt 104% chỉ tiêu được giao). Để phục vụ doanh nghiệp được tốt nhất, đơn vị đã bố trí tăng cường nhân lực; cùng đó là tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả và chặt chẽ.
Lực lượng Biên Phòng, Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) phối hợp kiểm tra phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu
Bằng hàng loạt giải pháp đã được lực lượng chức năng cửa khẩu triển khai, các doanh nghiệp đánh giá cao sự chủ động và linh hoạt ấy, nhất là trong việc kết nối thông tin với phía Trung Quốc để thống nhất thời gian làm việc, thống nhất các hình thức kiểm tra và quy trình giao nhận hàng hóa thuận lợi.
Anh Nguyễn Quốc Doanh, đại diện công ty TNHH Thương mại và XNK Ngọc Linh (Lạng Sơn) cho hay, công ty chủ yếu thực hiện nhập khẩu mặt hàng ô tô qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Những tháng cuối năm, lượng hàng hóa nói chung và mặt hàng ô tô, thiết bị điện tử nói riêng xuất nhập khẩu qua đây là khá nhiều. Doanh nghiệp chúng tôi luôn được cán bộ công chức Hải quan, biên phòng hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện thông quan sớm nhất có thể.
Không chỉ tập trung vào khâu thông quan, tỉnh Lạng Sơn còn tăng cường xúc tiến thương mại biên giới, hỗ trợ các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường cũng như tuyên truyền việc đáp ứng các yêu cầu hàng hóa xuất khẩu; nhất là xuất khẩu chính ngạch hàng nông sản. Theo đó, nhiều loại trái cây như thanh long, vải thiều, sầu riêng, dưa hấu… được các doanh nghiệp, chủ hàng đáp ứng các điều kiện về mã vùng trồng và cơ sở đóng gói đạt chuẩn được xuất khẩu, giúp giảm rủi ro và nâng giá trị hàng hóa.
Một yếu tố quan trọng giúp Lạng Sơn tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu cuối năm chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cửa khẩu hai bên biên giới Việt – Trung. Nhiều cuộc họp song phương được tổ chức định kỳ và đột xuất để thống nhất các phương án điều hành, gỡ khó cho doanh nghiệp, kéo dài thời gian thông quan.
Các phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu QT Hữu Nghị (Lạng Sơn)
Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến cuối tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình qua địa bàn Lạng Sơn đạt trên 76,6 tỷ USD (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu toàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 10.400 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ năm trước), đây là con số phản ánh sức bật mạnh mẽ từ hoạt động xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn.
Đặc biệt, từ đầu năm đến nay đã có trên 5.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn, trong đó hơn 2.100 là doanh nghiệp mới đã thể hiện sức hấp dẫn từ môi trường cửa khẩu Lạng Sơn.
Ông Vy Công Tường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VI nhận định, những tháng cuối năm lượng hàng hóa sẽ tăng hơn nhiều. Trên cơ sở đó lực lượng hải qua đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng vận hành các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng hơn; tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi nhất cũng như thu hút thêm các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn…
Cuối năm luôn là thời điểm “vàng” của hoạt động xuất nhập khẩu, và Lạng Sơn đang tận dụng tốt cơ hội đó để khẳng định vị thế là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược của cả nước. Bằng tinh thần chủ động, linh hoạt, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của doanh nghiệp, hoạt động thương mại biên giới Lạng Sơn không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn khẳng định vị thể khẳng định vị thế “cửa ngõ giao thương” năng động, hiện đại và bền vững ở khu vực biên giới phía Bắc.