Lan tỏa nhiều mô hình tốt, cách làm hay vì cộng đồng ở Tiền Giang

Theo Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng, trong 5 năm qua (2015 – 2020), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tốt nguồn lực của các giới: Nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp... và mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới giàu đẹp tại địa phương.

Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới ngày 1/9.

Ông Lê Văn Liễng đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm như: Thi đua hưởng ứng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với an sinh xã hội; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động thời gian qua đã đi vào chiều sâu, được sự hưởng ứng sâu rộng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới tại địa phương.

Qua các phong trào, nhân dân tự nguyện hiến trên 1.800 m2 đất xây dựng 597 tuyến đường giao thông dài 456 km; tham gia nạo vét 721 tuyến kênh mương phục vụ sản xuất, tưới tiêu, chống hạn; tham gia củng cố 565 Tổ hợp tác, thành lập mới 79 Hợp tác xã; góp phần ra mắt 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Gò Công Đông được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và ra mắt huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào tháng 9/2020. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm huyện Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cũng trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” trên 120 tỷ đồng, các chương trình an sinh xã hội khác trên 423 tỷ đồng cùng các nguồn vận động, kinh phí hỗ trợ khác đã giúp xây cất và sửa chữa 4.782 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó có 4.669 căn nhà đại đoàn kết, 113 căn nhà tình nghĩa, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,98% năm 2014 xuống còn 2,51% hiện nay.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai rộng khắp và mạnh mẽ trên địa bàn đã nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán và thói quen người tiêu dùng Tiền Giang sang ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ngoài ra, giai đoạn 2015 – 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh còn tổ chức trên 17.000 cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, có trên 723.000 lượt cử tri tham gia, đóng góp trên 54.500 ý kiến xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng…; tổ chức 1.173 đoàn giám sát, 19 hội nghị phản biện xã hội,… Đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, có cách làm hay, mô hình tốt, sáng tạo vì cộng đồng trong các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang phát động.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong ấp đã đóng góp công của làm 5 tuyến đường ánh sáng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông có chiều dài 5.000 m, làm 10 điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ môi trường…

Ông Phan Văn Đẹp, cư ngụ tại ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây không chỉ hưởng ứng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các chương trình an sinh xã hội bình quân 30 triệu đồng/năm mà còn giúp đỡ 25 hộ nghèo tại địa phương về vốn liếng, cây giống, kỹ thuật canh tác tổ chức sản xuất, tăng thu nhập và vượt khó thoát nghèo.

Phong trào thi đua yêu nước cũng lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức tôn giáo. Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, huyện Cai Lậy Trương Văn Nghiệp cho biết, trên tinh thần “Vì đạo pháp, vì dân tộc” đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, trong 5 năm qua, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong đóng góp tiền của xây 21 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ khó khăn; bắc 5 cầu dân sinh kiên cố; làm mới và nâng cấp 18 tuyến đường nông thôn… Nhờ vậy, giúp xã cù lao Tân Phong hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2019.

Bản thân ông Nghiệp đóng góp 150 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động phát triển giao thông nông thôn, xây cất nhà Đại đoàn kết… Đó là những tấm gương tốt, những việc làm cụ thể hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa sâu rộng.

Ghi nhận đóng góp nổi bật trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý do Trung ương, địa phương tặng thưởng các tập thề, cá nhân có thành tích xuất sắc khác.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng cho biết, phát huy thành quả trên, trong giai đoạn 2020 – 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu rộng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, gắn thi đua yêu nước với phong trào “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua hướng về cơ sở; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước được coi trọng; động viên mọi nhà, mọi giới hưởng ứng tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động công ích, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người già, tàn tật, neo đơn và các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và diện mạo nông thôn mới giàu đẹp.

Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời sơ kết, tổng kết, khen thưởng những điển hình có nhiều thành tích động viên; nhân rộng những mô hình hay, tập thể xuất sắc, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Tiền Giang.

Bài, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X diễn ra ngày 28/9
Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X diễn ra ngày 28/9

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì giao ban báo chí quý III/2020, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam quý III, định hướng tuyên truyền quý IV/2020; thông tin về Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN