Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, phân tích, chia sẻ về lý luận và bài học, kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tỉnh trong thời gian tới.
Trên cơ sở quan điểm lý luận và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó xác định dân vận là công tác khoa học nhưng cũng là nghệ thuật, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, giải quyết mối quan hệ giữa ý Đảng và lòng dân, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Vi Tư Liệu đã gợi mở một số vấn đề quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay. Đó là thống nhất về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác dân vận với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; phát huy dân chủ ở cơ sở để huy động sức sáng tạo của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Cùng với đó là tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời bức xúc từ cơ sở; phát huy vai trò, ý chí tâm huyết của những chuyên gia, người có kinh nghiệm trong công tác dân vận để đưa ra những giải pháp kịp thời, hợp thực tiễn địa phương...
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Đặng Thị Chiên phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Chỉ rõ vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và mô hình “Dân vận khéo 1+10”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Đặng Thị Chiên cho biết, thời gian qua, MTTQ đã phát huy chức năng, nhiệm vụ định hướng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; vận động nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”. MTTQ thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai phong trào.
Trưởng Cơ quan thường trú TTTXVN tại Hưng Yên Nguyễn Mạnh Khánh phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Tham luận tại hội thảo, đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hưng Yên khẳng định, qua thực tiễn cơ sở với loạt 3 bài viết “Dân vận khéo 1+10" ở Hưng Yên: Cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ”, các nhà báo của TTXVN đã nêu bật được hiệu quả của mô hình mà Hưng Yên là tỉnh tiên phong của cả nước. Đây không chỉ là mô hình dân vận theo chiều ngang mà còn là quá trình kết nối theo chiều sâu, đưa công tác vận động quần chúng trở nên cụ thể, mềm mại, nhân văn và mang đậm tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.” Mô hình "Dân vận khéo 1+10" của Hưng Yên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng với nhiều giải pháp được đưa ra nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nhiệm kỳ qua, công tác dân vận được triển khai sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đặc biệt là mô hình “Dân vận khéo 1+10” được lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.
Ông Trần Quốc Toản nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển, hướng đến mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân. Đây là “sức mạnh”, điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo dân vận khéo từ tỉnh đến cơ sở và mô hình “Dân vận khéo 1+10”, tiến tới nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tỉnh Hưng Yên hiện có 8.940 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 1.619 mô hình, điển hình; lĩnh vực phát triển kinh tế có 2.429 mô hình, điển hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 3.197 mô hình, điển hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 1.695 mô hình, điển hình.
Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng trong toàn tỉnh như: Biến rác thải thành tiền; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa; các mô hình xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; tự quản về bảo đảm an ninh trật tự; Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ…
Đặc biệt, mô hình “Dân vận khéo 1 + 10” (một đảng viên phụ trách 10 gia đình) ở thôn, tổ dân phố được triển khai, nhân rộng là chủ trương ý nghĩa, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng. Mô hình giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, có thêm kiến thức từ thực tiễn cơ sở, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách người cán bộ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đến nay, ở tỉnh đã có 34/104 xã, phường triển khai mô hình “Dân vận khéo 1+10” tại 728 chi bộ thôn, tổ dân phố với 21.542 đảng viên được phân công phụ trách, trực tiếp kết nối, vận động 274.411 gia đình.