Kon Tum: Phát động trồng cây tại hai Di tích Quốc gia đặc biệt

Nhằm hưởng ứng “Chương trình Vì một Việt Nam xanh”, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022 tại hai Di tích Quốc gia đặc biệt là Điểm cao 1015 (xã Rờ Kơi) và Điểm cao 1049 (xã Hơ Moong), huyện Sa Thầy.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ ra quân trồng cây xanh 2022. Ảnh: TTXVN phát

Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và 1049 (căn cứ Delta) là những mắt xích trọng yếu của tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và các căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, Plei Kần và Plei Kleng của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Trong Chiến dịch Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972, ta đã chủ động tấn công và giành quyền kiểm soát hai điểm cao này trước khi tấn công giải phóng cứ điểm cuối cùng E42 Tân Cảnh.

Do phải hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn và chất độc màu da cam địch ném xuống nên cây cối tại hai điểm cao đã bị tàn phá nặng nề. Sau hơn 50 năm, nhiều vị trí trên hai điểm cao vẫn chưa có cây mọc lại.

Chính vì vậy, trồng cây tại đây còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc trả lại màu xanh bền vững cho hai điểm cao, góp phần bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của hai Di tích Quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và 1049.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2021, toàn tỉnh đã trồng mới được 4.000 ha, năm 2022 mục tiêu tiếp tục trồng mới 4.000 ha, đến năm 2025 phấn đấu trồng mới được 20.000 ha rừng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Tỉnh Đoàn và huyện Sa Thầy phối hợp rà soát, xác định diện tích đất trồng cây nông nghiệp, quy hoạch để người dân trồng trọt, sản xuất; đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng phải phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc qua từng năm, phấn đấu năm sau trồng được nhiều hơn năm trước.

Tại hai Điểm cao 1049 và 1015, ngoài diện tích quy hoạch xây dựng các hạng mục phụ trợ, Tỉnh đoàn Kon Tum chủ trì cùng Huyện đoàn Sa Thầy, hai xã Đoàn Rờ Kơi và Hơ Moong tiếp tục trồng hết cây thông ba lá trên diện tích trống xung quanh hai điểm cao trong bán kính ít nhất 500m.

Diện tích thông trồng tại đây không được khai thác, để tạo cảnh quan và kết hợp phát triển du lịch, tạo môi trường sinh thái. Riêng tại Điểm cao 1049, một số diện tích người dân đang trồng bạch đàn, đề nghị triển khai trồng xen thông ba lá, để khi bạch đàn được khai thác vẫn còn thông để phủ xanh.

Chú thích ảnh
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2022, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Huyện Đoàn Sa Thầy hoàn thành trồng mới khoảng 5.300 cây thông ba lá tại hai Điểm cao 1015 và 1049.

Dư Toán (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông do huyện đảo Trường Sa gửi tặng
TP Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông do huyện đảo Trường Sa gửi tặng

Chiều 24/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 9 – TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 11/5 đến 19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN