Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Phú, chỉ trong nửa ngày 23/2 đã đón tiếp và giải quyết 29 trường hợp công dân đến chứng thực, tư pháp và hộ tịch.
Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trần Phú, chỉ trong nửa ngày từ 7 giờ 30 phút sáng, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã đón tiếp và giải quyết 29 trường hợp công dân đến chứng thực, tư pháp và hộ tịch.
Chị Nguyễn Thị Huân, trú tại thôn Kim Độ, cho biết đã có 4 năm làm việc tại một công ty giày da và năm nay mong muốn chuyển sang công ty gần nhà để thuận tiện đi lại. Ngày đầu xuân, chị đến UBND xã làm thủ tục chuyển nơi làm việc và được cán bộ xã hướng dẫn tận tình việc bổ sung bản phô tô căn cước công dân của mẹ. Trong chiều cùng ngày, việc bổ sung và các thủ tục sẽ hoàn tất, khiến chị rất phấn khởi. Nhà chị Huân cách trụ sở xã khoảng 3 km.
“Hôm nay không phải lần đầu tôi đến xã làm thủ tục, bởi trước đó cũng nhiều lần lên Trung tâm phục vụ hành chính công xã để giải quyết công việc. Lần nào tôi cũng thấy thủ tục được giải quyết thuận lợi, cán bộ niềm nở, xử lý nhanh gọn, tận tình”, chị Huân chia sẻ.
Ngay trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời động viên bà con nhân dân, doanh nghiệp. Kiểm tra tình hình gieo cấy lúa vụ chiêm tại Thôn Bịch Đông, nơi có 80% diện tích gieo vãi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trần Phú đã chỉ đạo địa phương tập trung chất lượng làm đất phục vụ cho gieo vãi, tăng cường đánh diệt chuột, đảm bảo điều tiết nước tưới dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
Vụ chiêm năm nay, xã Trần Phú gieo cấy 1.035 ha lúa (trong đó, diện tích cấy máy 12ha, gieo vãi 800ha và còn lại cấy mạ sân). Năm nay, địa phương tập trung các giống Q5 và Khang Dân khoảng 70% diện tích và phấn đấu năng suất lúa đạt 65 tạ/ha. Các yếu tố về nước, phân bón, làm đất được cơ giới hóa nhiều nên giai đoạn hiện nay khó nhất là khâu đánh bắt và diệt chuột. Xã phấn đấu cơ bản gieo cấy xong trước 28/2, còn khoảng 5% xong muộn nhất là ngày 3/3.
Về kết quả sản xuất hành vụ đông năm 2025 ở xã Trần Phú đã thu hoạch xong trước Tết (năng suất đạt 20 tấn-22 tấn/ha) nhưng giá trung bình thấp hơn so với năm trước.
Kiểm tra chúc Tết chủ đầu tư Dự án khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hải Tân, có chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Hanh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trần Phú mong muốn doanh nghiệp nhanh chóng lựa chọn để sớm hoàn thiện các hạng mục để đưa vào phục vụ sản xuất.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu (thứ hai từ phải sang), kiểm tra tình hình sản xuất hành, tỏi tại xã Nam An Phụ. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Tham quan mô hình sản xuất hành, tỏi tại xã Nam An Phụ - địa phương dẫn đầu diện tích trồng loại cây này trên địa bàn thành phố với khoảng 900 ha, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân tập trung đưa cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế và hướng tới nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Cùng ngày 23/2, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu chủ trì chương trình gặp mặt lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban ngành thành phố nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của thành phố Hải Phòng, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của các sở, ban, ngành thành phố tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ vui tươi, tiết kiệm, an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố được bảo đảm.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tin tưởng với năng lượng mới, khí thế mới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng thành phố hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.