Khánh Hòa nỗ lực tiêm vaccine phòng COVID-19

“Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức triển khai tiêm vaccine đợt 5, đảm bảo an toàn, giãn cách, không để lây lan dịch bệnh; hoàn thành mũi tiêm thứ nhất của đợt 5 trước ngày 20/8”.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Khánh Hòa được tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 tại điểm tiêm số 4 Quang Trung, thành phố Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa trong một thông báo khẩn, giao cho ngành y tế địa phương phải triển khai ngay sau khi tỉnh được Bộ Y tế phân bổ 89.000 liều vaccine (42.000 liều Moderna và 47.000 liều AstraZeneca).

Chưa bao giờ người dân tỉnh Khánh Hòa lại nóng lòng chờ đợi đến lượt để tiêm vaccine phòng COVID-19 như lúc này do số mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng hằng ngày, tỉnh thường xuyên nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trong nước có số ca mắc cao trong ngày.

Với 42.000 liều vaccine Moderna, Khánh Hòa dành trọn để ưu tiên tiêm cho 21.000 người cao tuổi, có bệnh lý nền. Còn 47.000 liều vacine AstraZeneca sẽ dành 10.000 liều tiêm mũi 2 cho các đối tượng ở tuyến đầu chống dịch. Số còn lại sẽ tiêm cho các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên, người lao động trong các cơ sở khám chữa bệnh, tình nguyện viên; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân… được huy động, phục vụ phòng, chống dịch; cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, người lao động thuốc các cơ quan, đơn vị của ngành giáo dục và đào tạo; người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động, có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, triển khai dự án lớn; người lao động, vận chuyển hàng hóa của các siêu thị, nhân viên 4 cảng cá…

Do lượng vaccine được phân bổ có hạn, nên Khánh Hòa phải tính toán, cân nhắc kỹ càng, hợp tình, hợp lý, cụ thể, minh bạch để đáp ứng yêu cầu vừa phòng, chống dịch trong tình huống cấp bách, vừa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Khánh Hòa sẽ huy động các nguồn từ ngân sách địa phương, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân với dự kiến trên 207 tỷ đồng. Với số kinh phí này đủ mua đủ lượng vaccine tiêm miễn phí cho hơn 721.000 người dân từ 18 tuổi trở lên có đăng ký thường trú tại Khánh Hòa (ngoại trừ hơn 207.000 người thuộc các đối tượng ưu tiên tiêm trước theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và sử dụng nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ).

Ngay từ giữa tháng 3/2021, Khánh Hòa đã khởi động chủ trương huy động các nguồn kinh phí để mua vaccine tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân trong tỉnh. Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mọi người dân đều mong sớm được tiêm vaccine phòng dịch, nhất là người cao tuổi, người nghèo, người có bệnh nền, công nhân, giáo viên, học sinh…

Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã vận động quyên góp, ủng hộ vào Quỹ ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 trên 40 tỷ đồng. Đó là sự đóng góp tích cực từ nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, giới doanh nghiệp và cả người dân. Trong đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực, trở thành các “mạnh thường quân” của phong trào, như: Công ty Cổ phần Vinpearl 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN  5 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn KN Cam Ranh 2 tỷ đồng… Bên cạnh đó, không ít gia đình đã thể hiện tinh thần đóng góp vì ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động, như gia đình ông bà Diệp Chính đã ủng hộ 500 triệu đồng, hội nhóm “anh chị em yêu hoa lan Khánh Hòa”  ủng hộ 510 triệu đồng…

Đến 17 giờ chiều 12/8, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 4.014 ca dương tính với SARS- CoV-2 kể từ khi dịch bùng phát hồi hạ tuần tháng 6/2021. Trong đó, thành phố Nha Trang có số ca mắc cao nhất với 2.006 người, tiếp đến là thị xã Ninh Hòa, rồi các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh. Toàn tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội hơn một tháng qua. Hơn 300 khu dân cư, điểm dân cư hiện phải phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống triệt để nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Với mong muốn góp phần đưa vaccine phòng COVID-19 NanoCovax sớm được sử dụng ở trong nước, UBND tinh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Học viện Quân y, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen xem xét, đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa sử dụng thí điểm vaccine này trong thời gian sớm nhất.

Khánh Hòa đã đặt mua 700.000 liều vaccine NanoCovax bằng các nguồn kinh phí mà địa phương có được với mục tiêu đẩy nhanh, phủ rộng việc tiêm ngừa cho nhân dân trước đại dịch.

Cũng như cả nước, người dân Khánh Hòa đang mong mỏi từng ngày cuộc sống trở lại bình thường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cố gắng và chủ động tìm phương cách, biện pháp để khống chế dịch mà hữu hiệu nhất là tiêm vaccine phòng bệnh cho tất cả người dân, tiến tới miễn dịch cộng đồng.

Tiên Minh  (TTXVN)
Khánh Hòa thí điểm mô hình 'đưa chợ ra phố'
Khánh Hòa thí điểm mô hình 'đưa chợ ra phố'

Sau mô hình biến xe buýt thành cửa hàng di động, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” ở phường Vạn Thạnh nhằm phục vụ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN