Khẩn trương đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 tại Khánh Hòa vào hoạt động

Theo kế hoạch, trong chiều 28/7, sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 của Bộ Quốc phòng sẽ thu dung hơn 250 trường hợp F0 của tỉnh Khánh Hòa về điều trị.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Ngày 28/7 tại Khánh Hòa, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Quân y 87 và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, kiểm tra công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 của Bộ Quốc phòng vào hoạt động, điều trị cho bộ đội, nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận mắc COVID-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Bệnh viện Quân y 87.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn; lắp ráp giường bệnh và thiết bị y tế, củng cố nơi ăn ở… để khẩn trương thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 của Bộ Quốc phòng đóng tại cơ sở ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) có quy mô 500 giường bệnh.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra của Quân khu V và các lực lượng quân đội đi kiểm tra tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất tại ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Bệnh viện được giao cho Bệnh viện Quân y 87 làm chủ lực, phối hợp Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phân công lực lượng, cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ... Theo kế hoạch, trong chiều 28/7, sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 của Bộ Quốc phòng sẽ thu dung hơn 250 trường hợp F0 của tỉnh Khánh Hòa về điều trị.

Tính đến trưa 28/7, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.608 ca mắc COVID-19.

Phương Trà (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô gần 6.000 giường
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô gần 6.000 giường

Để tăng cường năng lực điều trị, cách ly người nhiễm COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút xây dựng 2 bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) và trên đường Đào Trí (Quận 7), đáp ứng khoảng 6.000 giường bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN