TP Hồ Chí Minh: Xây dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô gần 6.000 giường

Để tăng cường năng lực điều trị, cách ly người nhiễm COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút xây dựng 2 bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) và trên đường Đào Trí (Quận 7), đáp ứng khoảng 6.000 giường bệnh.

Hai bệnh viện được khởi công từ ngày 8/7/2021, đều do công ty tư nhân tài trợ và dự kiến hoàn thành, bàn giao cho Thành phố trong tháng 8/2021. Bệnh viện dã chiến Quận 7 có quy mô 2.300 giường, hiện đã hoàn tất và chuẩn bị bàn giao khu điều hành, khu điều trị đang được hoàn thiện… Bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh đáp ứng 3.500 giường điều trị, đang được khẩn trương lắp ráp, hoàn thiện khu điều trị, xây dựng khu mở rộng.  

Chú thích ảnh
Bệnh viện dã chiến trên đường Đào Trí có quy mô 2.300 giường. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thi công nền móng tại bệnh viện dã chiến trên trên đường Đào Trí. 
Chú thích ảnh
Khu vực điều trị tại bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh đang được khẩn trương lắp đặt. 
Chú thích ảnh
Các phòng điều trị tại bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh đang được gấp rút hoàn thiện. 
Chú thích ảnh
Lắp ráp khung thép của bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hạng mục phụ trợ tại bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh đang được khẩn trương thi công. 
Chú thích ảnh
San ủi nền đất để xây dựng khu mở rộng tại bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh.
Chú thích ảnh
San ủi nền xây dựng bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh. 
Chú thích ảnh
Hệ thống trữ nước sạch chuẩn bị được lắp đặt tại bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh.
Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)
Bệnh viện dã chiến số 1 TP Hồ Chí Minh: 5.000 trường hợp đã xuất viện
Bệnh viện dã chiến số 1 TP Hồ Chí Minh: 5.000 trường hợp đã xuất viện

Ngày 28/7, lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến số 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 5.000 ca mắc COVID-19 được xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN