Huyện Bình Giang (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/12, UBND huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) tổ chức Lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chú thích ảnh
Trao Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Bình Giang. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, huyện Bình Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện. Các cấp chính quyền cần thường xuyên phát động và đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường ở các xã, thôn, xóm; đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa bên đường, tạo môi trường ngày một xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, huyện cần quan tâm đến việc hỗ trợ trong sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm, duy trì các sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đã được chứng nhận, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các cơ quan của huyện cần tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành thị xã Bình Giang trong tương lai.
 
Từ năm 2011, chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với không ít khó khăn như: hệ thống kết cấu hạ tầng xuống cấp, kinh tế chậm phát triển, sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, nông nghiệp độc canh cây lúa chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, thu nhập người dân còn thấp, bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9%.

Đứng trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xác định tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân. Huyện đề ra những chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới, được các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể hưởng ứng và triển khai, phổ biến sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Hội nông dân vận động hội viên tham gia hiến đất, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường; hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào "Nói không với thực phẩm bẩn", trồng cây xanh, đường hoa; Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Bình Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”... Các cấp chính quyền cùng nhân dân thường xuyên hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương, gắn với các phong trào thi đua tại cơ sở. 

Qua gần 10 năm thực thiện, đến nay, 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Toàn bộ các tuyến đường giao thông liên xã được cứng hóa; 100% đường trục thôn và đường ngõ xóm được bê tông hóa; 100% số xã, thị trấn có hệ thống điện đạt chuẩn, 3/4 số trường học đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát, trên 95% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hàng năm huyện tích cực chỉ đạo các xã đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi.

Toàn huyện đã thực hiện được 52 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 2000 ha; xây dựng nhiều mô hình trồng rau hữu cơ xuất khẩu, mô hình trồng cây dược liệu, cây ăn quả, trang trại chăn nuôi thủy sản với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Giá trị bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 145 triệu đồng. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2019 tăng trưởng bình quân từ 10-12%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,17%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn được giữ vững và ổn định.
 
Để có được những kết quả trên, huyện Bình Giang có những cơ chế, chính sách tạo sức lan tỏa, khai thác tốt việc huy động các nguồn lực trong nhân dân như: hỗ trợ các xã đăng ký làm điểm, xã về đích nông thôn mới; hỗ trợ cho các xã ngân sách được hưởng từ nguồn đấu giá xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư; hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho các hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất...

Theo ông Nguyễn Trọng Tuệ - Bí thư huyện ủy Bình Giang cho biết: Để huyện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, ngoài các chính sách hỗ trợ, các cơ quan chức năng trong huyện thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Yếu tố quyết định trong thành công của xây dựng nông thôn mới là sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị theo hướng bền vững. 

Chú thích ảnh
Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng huyện Bình Giang. 

Ghi nhận những kết quả trên, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Bình Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tặng giấy khen cho 10 tập thể tiêu biểu.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu công bố huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới
Bà Rịa-Vũng Tàu công bố huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/12, tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng huyện Đất Đỏ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức công bố huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN