Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống y tế; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và quản lý bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh và thống nhất định hướng triển khai “Chương trình xây dựng tỉnh - thành phố y tế thông minh”.
Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, bà Tô Thị Mai Hoa nhấn mạnh: Bệnh không lây nhiễm hiện đang là thách thức y tế hàng đầu, không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, gây ra gánh nặng lớn về kinh tế, xã hội và trở thành một thách thức lớn đối với hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Ở Việt Nam, ước tính có hơn 27 triệu người mắc bệnh không lây nhiễm. Các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư và rối loạn tâm thần là những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong và 74% tổng gánh nặng bệnh tật.
Toàn cảnh Hội thảo.
Trước thực trạng này, ngành Y tế nói chung và Y tế Bắc Ninh nói riêng, đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp can thiệp, nâng cao chất lượng quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm hiệu quả, bền vững. Trong đó, từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế hướng đến xây dựng y tế thông minh. Đây là hai yếu tố then chốt, mang lại cơ hội to lớn để nâng cao năng lực quản lý, dự phòng và điều trị bệnh không lây nhiễm.
Việc ứng dụng công nghệ số, từ Sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, trí tuệ nhân tạo, đến các nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa, không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế mà còn tăng cường sự tiếp cận và chủ động của người dân trong chăm sóc sức khỏe.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thực trạng quản lý bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Bắc Ninh; Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo như tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế: Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh; Đánh giá hiệu quả và độ tin cậy của các ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm; Kinh nghiệm xây dựng mô hình AI từ cơ sở dữ liệu y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.
Đây là các ứng dụng mới, thiết thực, hiệu quả không chỉ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong việc theo dõi, chẩn đoán chính xác tác tổn thương, bệnh lý trong cơ thể mà còn góp phần hiệu quả trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích mô hình bệnh tật, dự đoán nguy cơ bệnh tật, góp phần tầm soát bệnh tật hiệu quả, nhất là các bệnh không lây nhiễm như: Tim mạch, tiểu đường, bệnh phối tắc nghẽn mãn tính, bệnh ung thư….
Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo.
Thông qua các nội dung được chia sẻ tại hội thảo giúp các đơn vị y tế đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu y tế. Từ đó tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp, mô hình được chia sẻ vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình; thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp đổi mới trong mô hình tổ chức quản lý bệnh nhân, từ tăng cường quản lý bệnh tại cộng đồng, xây dựng hệ thống bác sĩ gia đình đến triển khai mô hình “phòng khám số”, “Bệnh viện thông minh”.