Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước tại Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Các phong trào thi đua hướng trọng tâm về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề mới, việc khó. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, xem đây là một trong những giải pháp để huy động sự vào cuộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung tay vượt qua khó khăn, thử thách; chủ động, sáng tạo, đổi mới để đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tiền đề vững chắc để Lạng Sơn bước vào kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Phong trào làm đường kiểm tra cột mốc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thực sự hiệu quả, có ý nghĩa lớn

Từ năm 2020 đến nay, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức rộng khắp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trở thành động lực thúc đẩy, tác dụng lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. 

Trong 5 năm qua, kinh tế phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7,16% (cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016 - 2020 5,2%). GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng năm 2020 dự ước tăng lên 69,8 triệu đồng năm 2025, tương đương tăng từ 1.917 USD lên 2.922 USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 48.187 tỷ đồng, tăng 50,2% so với giai đoạn trước; trong đó thu nội địa đạt 16.323 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,03%. Các phong trào an sinh xã hội, vì cộng đồng được coi trọng. 

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua yêu nước đã mag lại kết quả nổi bật. Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Lạng Sơn là tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thuộc nhóm 15 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng nhanh và cao trong cả nước. 

Trong phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 12% (năm 2021) với hơn 23.500 hộ nghèo, xuống còn 3,36% lệ hộ nghèo đa chiều (năm 2024). Đặc biệt là, thực hiện phong trào cả nước chung tay xóa nhà dột nát, tỉnh Lạng Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân vào cuộc. “Chiến dịch” xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai thần tốc, quyết liệt. Nhờ đó, đến cuối tháng 8/2025, tỉnh đã hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát với 6.508 nhà; trong đó xây mới 3.840 nhà, sửa chữa 2.668 nhà, đạt 100% mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều hô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như: “Lũy tre biên giới” của Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh, giúp nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; phong trào làm đường kiểm tra cột mốc.

Từ năm 2022 đến nay, các đồn Biên phòng đã hoàn thành 333/459 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài khoảng 77km. Cá nhân ông Triệu Phúc Thắng, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Bình An, xã Nhất Hòa, đã vận động nhân dân hiến hơn 9.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi...

Tập trung giải quyết những việc mới, việc khó

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ  XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030  và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2025 - 2030) đề ra.

Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển. Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, mang lại lợi ích lớn cho gia đình, cộng đồng xã hội.

Chú thích ảnh
Các phong trào thi đua hiện nay gắn với những nhiệm vụ cụ thể của chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu khẳng định, các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức và ngày càng bám sát với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của tỉnh. Phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia... tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Để phong trào thi đua ngày càng thực chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các địa phương, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị mang lại hiệu quả thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, các phong trào thi đua phải tránh phô trương, hình thức; khen thưởng cần đúng người, đúng việc, kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng, động viên người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu ở cơ sở, vùng khó khăn; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Từ năm 2021 đến cuối năm 2025, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hơn 11.520 tập thể, cá nhân; trong đó, khen thưởng cấp Nhà nước cho trên 280 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho hơn 11.240 tập thể, cá nhân.

Vũ Văn Đạt
Lan tỏa các phong trào thi đua trong Công an Lạng Sơn
Lan tỏa các phong trào thi đua trong Công an Lạng Sơn

Chiều 12/11, Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất và phong trào: “Chắc nghiệp vụ - Nghiêm kỷ cương - Tường Công nghệ - Vững lòng dân”; đồng thời kết phong trào “Nụ cười chiến sĩ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN