Hậu Giang nỗ lực giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Các dự án, tiểu dự án được thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh, dù còn nhiều khó khăn, các huyện, thị xã, thành phố đã nỗ lực thực hiện và giải ngân nguồn vốn phân bổ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trên địa bàn. 

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi dê của hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang). Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Qua rà soát của cơ quan chuyên môn, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã giải ngân trên 22,3 tỷ đồng, đạt trên 34% tổng nguồn vốn. Với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay tỉnh đã giải ngân trên 43 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch vốn được phân bổ.

Trước tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia còn thấp, tại cuộc họp rà soát tình hình giải ngân kinh phí thực hiện hai Chương trình, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị các ngành, địa phương kịp thời báo cáo khó khăn trong quá trình triển khai để UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Ban Dân tộc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu thường trực UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của hai Chương trình.

Theo đại diện Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 - 2023 gần 60 tỷ đồng, triển khai 9/10 dự án và các tiểu dự án.

Các dự án, tiểu dự án được thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Hoàng Triệu cho biết: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Hậu Giang được nâng lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đã được quan tâm đầu tư. Giáo dục và đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. An sinh và phúc lợi xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống không ngừng được đẩy mạnh.

Với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang và vốn bố trí thực hiện năm 2023 là trên 65 tỷ đồng, triển khai 5 dự án trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ giải ngân chương trình này chưa đạt yêu cầu đề ra do gặp khó khăn trong việc xác định nội dung hỗ trợ khi triển khai các dự án, tiểu dự án. Một số đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán nên tỷ lệ giải ngân chưa cao.

Nguyên Hà
Đề xuất thêm cơ chế đặc thù đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Đề xuất thêm cơ chế đặc thù đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tiến độ phân bổ, sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại cả Trung ương và các cấp tại địa phương (gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2021 - 2023 còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN