Khu Đại học Nam Cao - Nơi đầu tư cho tương lai bền vững

Được thành lập từ năm 2013 Khu Đại học Nam Cao tỉnh Ninh Bình tỉnh Ninh Bình đã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong tương lai, Khu Đại học Nam Cao sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng chào đón những nhà đầu tư về nghiên cứu đầu tư để cùng xây dựng, thúc đẩy nền giáo dục phát triển.

Khu Đại học Nam Cao tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp, cao đẳng đến đại học. Bên cạnh đó, khu đại học còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đang diễn ra mạnh mẽ.

Khi Thủ đô Hà Nội đứng trước sức ép về dân số, giao thông, không gian phát triển và nhu cầu giãn cách các trường đại học khỏi nội đô, Khu Đại học Nam Cao trở thành địa điểm chiến lược. Khu vực này có tổng diện tích 754ha, được quy hoạch bài bản với hệ thống hạ tầng giáo dục - nghiên cứu - dân cư hiện đại. Đây được xem là “quỹ đất vàng” hiếm hoi đủ lớn để các trường đại học từ Hà Nội dịch chuyển về, mở rộng cơ sở, xây dựng trường học theo chuẩn quốc tế.

Khu Đại học Nam Cao được quy hoạch tổng thể, đồng bộ thành 3 khu chính: khu xây dựng các trường đại học, cao đẳng và cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ; khu trung tâm (trung tâm điều hành, khu ký túc xá sinh viên tập trung, thể dục thể thao…); khu dân cư.

Chú thích ảnh
Khu Đại học Nam Cao sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổ hợp giáo dục đa ngành, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian qua, Khu Đại học Nam Cao đã trở thành lựa chọn của nhiều trường đại học lớn danh tiếng đã đầu tư và khởi công đi vào hoạt động như: Trường Phổ thông liên cấp FPT, Cao đẳng FPT Polytechnic, Trường Trung cấp nghề Giao thông & Xây dựng Việt - Úc. Cùng với đó, bốn trường đại học công lập lớn hiện đã và đang triển khai thủ tục, xây dựng: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam (22,29ha) đã khởi công và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027; Đại học Kinh tế Quốc dân - Phân hiệu Hà Nam (41,34ha); Học viện Ngân hàng - Cơ sở Hà Nam (21,36ha); Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền thành lập Đại học Y Dược Bạch Mai (28,5ha), dự kiến khởi công trong tháng 12 năm 2025. Sự hiện diện của các trường đầu ngành trong khối kinh tế - xây dựng - ngân hàng - y tế là minh chứng cho sức hút chiến lược của Khu Đại học Nam Cao. Đây sẽ là trung tâm đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô.

Chú thích ảnh
Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.

Ông Mai Thành Chung, Giám đốc Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao cho biết, hiện Ban Quản lý đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện theo quy hoạch hạ tầng Khu Đại học Nam Cao bao gồm các tuyến đường: N1, D1; N2, T3; trục 1, trục 2, trục 3 với tổng mức đầu tư gần 993 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối giao thông liên vùng, làm cơ sở đẩy mạnh thu hút cơ sở giáo dục đào tạo đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao.Đồng thời, đầu tư hệ thống cấp điện, nước, giao thông nội khu và khu ký túc xá, hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 19.000m3. Tỉnh cũng chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội phục vụ giảng viên, chuyên gia thuê hoặc mua với giá ưu đãi.

Chú thích ảnh
Dự án xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.

Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình đang dần từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục - nghiên cứu hiện đại, đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Ninh Bình nói riêng và của quốc gia nói chung.

Đại Nghĩa
Khơi sáng tiềm năng du lịch biển, đảo Quảng Ngãi
Khơi sáng tiềm năng du lịch biển, đảo Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - vùng đất trải dài hơn 130km bờ biển, từ Dung Quất đến Sa Huỳnh, không chỉ sở hữu những bãi cát trắng mịn màng mà còn ôm trọn một “kho báu thiên nhiên” giữa đại dương - Đặc khu Lý Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN